Chiều 13/4, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội thảo phát triển sản xuất, chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị ngành hàng mít, sầu riêng.
Hiện nay, Đồng Tháp có diện tích cây ăn trái rất lớn với hơn 134.900 ha. Trong đó, mít chiếm hơn 26.600 ha (sản lượng 437.000 tấn) và sầu riêng hơn 32.000 ha (sản lượng 556.000 tấn). Toàn tỉnh đã được cấp hơn 1.100 mã số vùng trồng, tạo tiền đề quan trọng cho xuất khẩu chính ngạch.
Tại Hội thảo, ông Lê Hà Luân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh, việc nâng cao trách nhiệm của các bên trong chuỗi liên kết là yếu tố sống còn. Ngành nông nghiệp sẽ tổng hợp các ý kiến đóng góp tại Hội thảo để tham mưu giải pháp thiết thực, giúp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nông dân trong thời gian tới.
Đại biểu tham dự Hội thảo cũng đã chỉ ra "điểm nghẽn" lớn nhất hiện nay là năng lực kiểm nghiệm. Tình trạng quá tải và bảo trì tại các đơn vị kiểm mẫu khiến quy trình thông quan bị chậm trễ.
Bên cạnh đó, nhiều cơ sở đóng gói vẫn chưa hoàn thiện hồ sơ về an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc theo quy định mới.
Để ứng phó, đại diện Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã hướng dẫn các đơn vị thực hiện đăng ký theo Lệnh 280 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC).
Doanh nghiệp được khuyến nghị cần sớm vận hành hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo nguyên tắc HACCP và chủ động cập nhật các quy định khắt khe từ thị trường bạn.
Tại Hội thảo các đại biểu cũng dành thời gian thảo luận sâu về việc kiểm soát dư lượng kim loại nặng (Cadimi) và chất vàng O. Giải pháp được đưa ra là phải kiểm soát chặt chẽ từ khâu phân tích đất, bón phân hợp lý đến việc giám sát chất lượng trước khi thu mua.
Thay vì chạy theo sản lượng, nông dân cần được vận hành theo đúng quy trình kỹ thuật để nâng cao giá trị thương phẩm.