Váy cưới tuyệt đẹp làm từ 1.500 chiếc khẩu trang bỏ đi

GD&TĐ - Một nhà thiết kế người Anh đã tạo ra một chiếc váy cưới từ 1.500 chiếc khẩu trang bỏ đi để kỷ niệm việc quốc gia này dỡ bỏ lệnh hạn chế vì Covid-19.

Trong suốt thời gian qua, khẩu trang và nước rửa tay đã trở thành vật dụng phổ biến giữa đại dịch. Do đó, số lượng khẩu trang bị bỏ đi cũng tăng lên mỗi ngày. 

Chính từ trăn trở đó, một nhà thiết người Anh đã tạo nên chiếc váy cưới từ 1.500 chiếc khẩu trang trắng bị vứt đi.

Váy cưới tuyệt đẹp làm từ 1.500 chiếc khẩu trang bỏ đi ảnh 1
Bộ váy cưới được làm từ 1.500 chiếc khẩu bỏ đi.

Bộ váy cưới được làm từ 1.500 chiếc khẩu bỏ đi.

Nhà thiết kế Tom Silverwood là người tạo nên chiếc váy cưới này. Chiếc váy được thiết kế với sự tài trợ từ trang web tổ chức đám cưới "Hitched".

Người mẫu Jemima Hambro đã thực hiện một buổi chụp ảnh với bộ váy cưới trắng xinh xắn gần Nhà thờ St Paul ở London. 

Mục đích sáng tạo chiếc váy của Silverwood còn là việc đưa ra lời cảnh báo trước tác hại của chất thải nhựa từ các thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) dùng một lần đối với môi trường.

Ngoài ra, chiếc váy cưới còn được công bố để kỷ niệm "ngày tự do" – khi các đám cưới ở Anh được tổ chức trở lại sau một thời gian dài phong tỏa.

Sarah Allard, biên tập viên của Hitched cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng vì đám cưới được tổ chức trở lại ở Anh. Với hàng nghìn đám cưới sẽ diễn ra vào mùa hè này, các cặp đôi giờ đây có thể cùng bạn bè nhảy múa, tổ chức tiệc đứng, chụp những bức ảnh vui vẻ, đồ uống đứng, tiệc chiêu đãi và những bức ảnh đầy khuôn mặt tươi cười với sử dụng các thiết bị bảo hộ cá nhân không còn là điều bắt buộc".

"Tuy nhiên, chúng tôi không thể bỏ qua vấn đề về rác thải do hậu quả của đại dịch. Giờ đây, khi quy định về việc đeo khẩu trang trong đám cưới đã được thay đổi, chúng tôi muốn tạo ra một bộ váy cưới không chỉ thể hiện rằng lĩnh vực chúng tôi theo đuổi đã trở thành một ngành công nghiệp, mà còn muốn đưa những chiếc khẩu trang không sử dụng cho mục đích tốt đẹp hơn", Allard chia sẻ.

Ngoài ra, Allard nói thêm rằng: "Mặc dù khẩu trang không còn là yêu bắt buộc nhưng chúng tôi khuyên các cặp đôi, khách mời và nhà cung cấp thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch vào ngày cưới. Chúng tôi rất nóng lòng để được chứng kiến các buổi khiêu vũ và không khí vui vẻ một lần nữa".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội thực tập tại doanh nghiệp của Nhật Bản. Ảnh: NTCC

Tăng cơ hội việc làm từ thực tập sớm

GD&TĐ - Để tăng cơ hội việc làm cũng như có trải nghiệm sâu, thực tế về công việc trước khi tốt nghiệp, nhiều sinh viên đã chủ động lên kế hoạch tìm cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp đúng chuyên ngành mình học.

Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (Tuyên Quang) ứng dụng AI trong dạy học môn Tiếng Anh. Ảnh: Đức Hạnh

Trường vùng cao thích ứng cùng AI

GD&TĐ - Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo không chỉ là cơ hội để các trường học vùng cao rút ngắn khoảng cách số mà còn như phép thử lớn đối với năng lực thích ứng, tinh thần đổi mới và quyết tâm không để học sinh vùng khó bị “đứng ngoài” tiến trình chuyển đổi số giáo dục.

Ảnh minh họa INT.

Nâng cao tính khách quan trong đánh giá học sinh

GD&TĐ - Trước khi áp dụng Quy chế mới có hiệu lực từ 2025 (ban hành kèm Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT), điểm xét tốt nghiệp THPT được tính 70% từ điểm thi tốt nghiệp và 30% từ điểm trung bình học bạ.