Sơn Tùng M-TP, nghệ sĩ Việt đầu tiên có ca khúc lọt vào Billboard Global Excl. US

GD&TĐ - Ca khúc "Muộn rồi mà sao còn" đã giúp Sơn Tùng M-TP trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên có ca khúc lọt vào BXH Billboard Global Excluding United States.

 Ca khúc "Muộn rồi mà sao còn" của Sơn Tùng M-TP.
Ca khúc "Muộn rồi mà sao còn" của Sơn Tùng M-TP.

Được mệnh danh là chàng "Hoàng tử V-pop", Sơn Tùng M-TP được nhiều nhà báo âm nhạc, nhà lý luận phê bình và tác giả xem anh là một trong những nghệ sĩ V-pop thành công nhất ở thời điểm hiện tại.

Trong suốt sự nghiệp của mình, Sơn Tùng M-TP đã gặt hái rất nhiều giải thưởng tầm cỡ cả trong nước và quốc tế.

Tối ngày 24/4/2021, Sơn Tùng M-TP đã phát hành bài hát "Muộn rồi mà sao còn" qua buổi diễn trực tuyến có tên Giật mình lần 1. Đây là một bản R&B đầy tươi vui, miêu tả tình cảm của một cậu con trai mới biết yêu và không ngừng tương tư về người trong mộng của mình do chính anh sáng tác, sản xuất và hoà âm phối khí.

Tới tối ngày 29/4, nam ca sĩ  Sơn Tùng M-TP chính thức ra mắt video âm nhạc của "Muộn rồi mà sao còn".

Sơn Tùng M-TP trở thành nghệ sĩ Việt đầu tiên có ca khúc lọt vào Billboard Global Excl. US.

Sơn Tùng M-TP trở thành nghệ sĩ Việt đầu tiên có ca khúc lọt vào Billboard Global Excl. US.

Ca khúc này tiếp tục đem về cho Sơn Tùng M-TP những thành tích vô cùng đáng nể khi có màn "all-kill" trên tất cả các nền tảng YouTube, Spotify, Apple Music, iTunes tại Việt Nam. Thậm chí, đã vươn lên những vị trí đáng kể trên top trending YouTube ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác trên thế giới.

Bên cạnh đó, "Muộn rồi mà sao còn" cũng xuất sắc giành vị trí Quán quân BXH HOT14 Weekly lẫn BXH HOT14 Realtime trong quãng thời gian cực kì ấn tượng. 

Đặc biệt, "Muộn rồi mà sao còn" còn giúp Sơn Tùng M-TP trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên có ca khúc lọt vào BXH Billboard Global Excluding United States (126/200) - một BXH mới nhưng có tầm ảnh hưởng khá lớn của hệ thống BXH Billboard.

Cụ thể, trong tuần lễ từ 9/5 đến 15/5, ca khúc "Muộn rồi mà sao còn" đã chính thức debut ở vị trí thứ 126/200 của BXH Billboard Global Excl. US. 

Sơn Tùng M-TP, nghệ sĩ Việt đầu tiên có ca khúc lọt vào Billboard Global Excl. US ảnh 2

Được biết, Billboard Global Excluding United States là một BXH chính thức của Billboard nhằm ghi nhận sức nóng của các ca khúc khắp toàn cầu nhưng không bao gồm thị trường Hoa Kỳ.

Độ nóng của ca khúc sẽ được tính theo lượng download sales, số lượt streaming trên các nền tảng như YouTube, Spotify, Apple Music,... ở tất cả mọi nơi trên thế giới.

Có thể thấy, thành tích vô cùng ấn tượng của Sơn Tùng M-TP với ca khúc "Muộn rồi mà sao còn" đã gây được tiếng vang lớn, điều này không chỉ khiến các "sky" nức mũi mà nhiều fan hôm mộ nhạc Việt cũng cảm thấy tự hào với bạn bè quốc tế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.