MC Đại Nghĩa kêu gọi giúp đỡ Ấn Độ trước thẩm cảnh "địa ngục Covid-19"

GD&TĐ - Trước tình cảnh đau thương Ấn Độ đang phải chống chọi, nam MC Đại Nghĩa đã đứng ra kêu gọi mọi người giúp đỡ những người dân đang gặp khó khăn tại đất nước này.

Bộ Y tế Ấn Độ cho biết, số người chết vì Covid-19 ở đất nước này đã vượt mốc 200.000 người. Ấn Độ cũng vừa lập kỷ lục về số ca mắc và số ca tử vong trong ngày.

Tình trạng khẩn cấp y tế tại Ấn Độ được đánh giá sẽ gây ra tác động toàn cầu đối với những quốc gia dựa vào nguồn cung vaccine AstraZeneca từ Ấn Độ, và dẫn đến cả nguy cơ xuất hiện những làn sóng lây nhiễm mới trên thế giới.

Các chuyên gia đã nhiều lần cảnh báo việc virus lây lan không được kiểm soát sẽ làm tăng nguy cơ xuất hiện các biến thể mới nguy hiểm và kéo dài đại dịch.

Có thể nói, Ấn Độ đang được coi là "địa ngục Covid-19" vì chịu hậu quả rất nặng nề, người dân thiếu lương thực, bình oxy không đủ cho các bệnh nhân, còn xác chết thì phải hoả thiêu tập thể vì quá tải.

Nam MC Đại Nghĩa nổi tiếng là người nặng lòng với thiện nguyện.
Nam MC Đại Nghĩa nổi tiếng là người nặng lòng với thiện nguyện.

Là người nổi tiếng có tấm lòng hảo tâm, thường xuyên làm từ thiện, trước tình cảnh đất nước Ấn Độ đang oằn mình chịu đựng, chống chọi với đại dịch COVID-19, MC Đại Nghĩa đã thể hiện tinh thần tương thân tương ái khi đứng ra kêu gọi mọi người giúp đỡ những dân đang gặp khó khăn tại đất nước này.

Chia sẻ trên trang cá nhân của mình, MC Đại Nghĩa viết: "Nghĩa biết rằng bà con chúng ta vẫn còn nhiều nơi khó khăn cần được chúng ta giúp đỡ lắm, dịch bệnh ở nước ta vẫn còn. Nhưng những ngày qua theo dõi tin tức các bạn cũng biết rằng Ấn Độ đang khủng hoảng bởi dịch bệnh lan tràn.

Nhìn những đống lửa thiêu xác người san sát nhau trên những bãi đất trống thật thê lương, hình ảnh lò thiêu ngùn ngụt khói lửa ngày đêm, chắc hẳn chúng ta cũng không khỏi động lòng. 

Nhận được tâm thư của Ni viện Kiều Đàm Di tại bang Bihar của Ấn Độ, kêu gọi để hỗ trợ lương thực cho các gia đình tại Vaisali và Bihar, Nghĩa cũng rất đắn đo cân nhắc vì biết rằng bà con của mình vẫn còn chưa được giúp hết thì giờ lại đi giúp đỡ cho những người ở một đất nước xa xôi khác.

Và nếu có giúp mình cũng chỉ giúp được một chút nào đó, chỉ như muối bỏ bể. Nhưng cùng là con người với nhau, nhìn tình cảnh của họ như vậy Nghĩa thật sự đau lòng nên nếu nhắm mắt làm ngơ thì cũng không nỡ.

Nên nay Nghĩa chia sẻ những điều này, hi vọng các bạn cũng đồng cảm để chúng ta giúp đỡ cho họ được phần nào trong khả năng của mình, một miếng khi đói bằng một gói khi no vậy. 

Các sư cô xin Tk An Vui hỗ trợ 3000 phần lương thực để phát cho mọi người, mỗi phần chỉ có 5kg gạo và 5kg bột mì, tổng cộng 130.000 đồng/phần (một số nhu yếu phẩm khác nữa thì các sư cô tự vận động thêm). 

Nghĩa xin được đóng góp trước 10.000.000 đồng cho chương trình lần này các bạn nhé". 

MC Đại Nghĩa kêu gọi giúp đỡ Ấn Độ trước thẩm cảnh "địa ngục Covid-19" ảnh 2

Ngay sau khi bài viết của MC Đại Nghĩa được đăng tải, đã có rất nhiều mạnh thường quân ra tay giúp đỡ, gửi tiền ủng hộ tới người dân Ấn Độ cũng như dành lời khen cho tấm lòng hảo tâm của anh. 

Tính tới 17h chiều ngày 28/4, theo MC Đại Nghĩa chia sẻ thì Tài khoản An Vui đã nhận được tổng số tiền các bạn đóng góp là 1.388.150.193 đồng và 950$.

Nam MC đã gởi đi đợt cuối 748.000.000 đồng, tổng cộng 2 đợt chuyển tiền là 1.248.000.000 đồng cho 6000 phần quà (mỗi phần gồm 10kg gạo, 5kg bột, trị giá 208.000)/phần).

Hiện các sư cô tại Ni viện Kiều Đàm Di đang đặt hàng và chuẩn bị mọi thứ để ngày 2/5 sẽ phân phát cho bà con khu vực Vashali, bang Bihar, Ấn Độ.

Ngoài ra, nam MC có hứa với các cô nếu vẫn còn dư tiền thì sẽ tiếp tục hỗ trợ thêm cho người dân bên đó trong hoàn cảnh ngặt nghèo này. 

Trước đó, trong giai đoạn cả nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, MC Đại Nghĩa đã cho lắp đặt máy ATM gạo trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Trong đợt miền Tây gặp ngập mặn, hạn hán, MC Đại Nghĩa là một trong số những người tiên phong kêu gọi hỗ trợ, đưa 20 máy lọc nước trị giá khoảng 800 triệu đồng để giúp đỡ bà con nơi đây.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.