“Ngày hè cho em” tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam

GD&TĐ - Trong tháng 7, tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam (Sơn Tây, Hà Nội) sẽ diễn ra chương trình “Ngày hè của em”, với nhiều hoạt động phong phú như: Không gian chợ quê, chương trình vẽ tranh thiếu nhi với chủ đề “Tây Nguyên trong em”, Khóa học “Búp sen hồng”…

“Ngày hè cho em” tại Làng Văn hóa Du lịch  các dân tộc Việt Nam

Chương trình nhằm giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của 12 cộng đồng các dân tộc đang hoạt động hàng ngày tại làng, góp phần tăng cường giao lưu giữa các dân tộc và du khách, thu hút khách du lịch đến tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm.

Hoạt động điểm nhấn của tháng là Không gian “Tuổi thơ với chợ quê”, diễn ra vào các ngày 27, 28, 29/7 tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Hoạt động tái hiện không gian chợ quê gắn với ký ức tuổi thơ của các em theo mẹ, theo bà đi chợ, với các món quà quê: Bánh đa, bánh nếp, bánh tẻ, kẹo lạc, kẹo dồi, lạc, vừng, ngô luộc, nước vối, nước chè xanh… cùng trải nghiệm một số nghề thủ công truyền thống làm bút tre huyện Hoài Đức, nặn tò he huyện Phú Xuyên. Còn có không gian tổ chức trò chơi dân gian truyền thống: Bắt trạch trong chum, đánh chắt chơi chuyền, chơi ô ăn quan, nhảy dây; không gian trò chơi của đồng bào các dân tộc đang hoạt động hàng ngày tổ chức…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.