Ứng xử… côn đồ

GD&TĐ - “Cạn lời, hết ý”; “Không thể tưởng tượng nổi”; “Phải bỏ tù bóc lịch”; “Hết biết”…

Ảnh: INT
Ảnh: INT

Không kìm nén được sự tức giận nên dư luận đã thốt lên như thế khi trên mạng xã hội xuất hiện clip 4 thanh niên hành hung nữ nhân viên phụ xe bus tuyến 103B (Mỹ Đình – Chùa Hương) của Xí nghiệp Xe bus Cầu Bươu, Hà Nội hôm 20/10. Khi bị nữ nhân viên kia nhắc nhở không được làm ồn và nói bậy trên xe bus, đám thanh niên kia đã có cách ứng xử… côn đồ như thế.

Kiểu ứng xử… côn đồ này dường như ngày càng trở nên phổ biến trong xã hội. Điển hình như tuần trước, dư luận đã phẫn nộ lên án gã đàn ông đánh một phụ nữ, ném điện thoại của nạn nhân chỉ vì người phụ nữ đó cất tiếng nhắc nhở không được chen ngang, phải xếp hàng tại cây ATM ở phường Khương Trung, Hà Nội.

Sau mỗi vụ việc khi được mạng xã hội đăng tải, các cơ quan chức năng đều vào cuộc. Như vụ hành hung người ở cây ATM, hai bên đã hòa giải vì người đàn ông đó đã xin lỗi và người phụ nữ thương cảm cho vợ con anh ta bị ảnh hưởng. Còn với vụ hành hung trên xe buýt, công an huyện Ứng Hòa (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích đối với nhóm đối tượng kia.

Có thể thấy, những cách ứng xử… côn đồ kia là không thể chấp nhận được. Cách ứng xử ấy thật đáng trách hơn bao giờ hết khi nhắm vào phụ nữ chân yếu, tay mềm, mà lại là những phụ nữ thẳng thắn nhắc nhở chúng cách ứng xử văn minh, lịch sự. Vì thế, hơn bao giờ hết, sự lên án mạnh mẽ của xã hội là thật cần thiết và hữu ích. Đặc biệt, khi xã hội ngày càng phát triển, bước tới sự văn minh và tiến bộ thì càng cần loại bỏ những hành vi ứng xử thiếu văn hóa ấy.

Thế nhưng, cũng có lo ngại cho rằng nếu như chế tài không nghiêm khắc, coi nhẹ các vụ việc tưởng nhỏ này để rồi đi tới hòa giải, xử phạt hành chính theo kiểu nửa vời: Vài trăm nghìn đồng/vụ việc thì liệu có làm “nhờn” hay không? Và, các nạn nhân có nên hòa giải với đám côn đồ ấy không, vì đã có không ít trường hợp “ngựa quen đường cũ”, tiếp tục tự tung tự tác? Thế nên, vẫn rất cần những chế tài xử phạt đủ sức răn đe thì mới có thể mong không còn xuất hiện những kẻ ngông cuồng mang thói côn đồ khi ứng xử với cộng đồng, đặc biệt là với phụ nữ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cựu HLV Chelsea dẫn dắt Thụy Điển

Cựu HLV Chelsea dẫn dắt Thụy Điển

GD&TĐ - Thụy Điển chuẩn bị bổ nhiệm HLV trưởng mới và cái tên được “chọn mặt gửi vàng” không hề xa lạ với những ai yêu mến Chelsea và bóng đá Ngoại hạng Anh

Nhờ phương pháp linh hoạt những bài giảng Lịch sử cô Tú luôn gây hứng thú cho học sinh.

Truyền cảm hứng yêu Lịch sử cho học sinh vùng khó

GD&TĐ - Gần 20 năm tận tụy với nghề, cô Nguyễn Thị Cẩm Tú - giáo viên Lịch sử Trường THCS&THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh, không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, truyền cảm hứng học tập cho học sinh và trở thành tấm gương tiêu biểu của ngành Giáo dục.

Học sinh Trường THCS Phổ thông dân tộc bán trú Hoang Thèn (Khổng Lào, Lai Châu) thảo luận các vấn đề liên quan tới giới, giới tính và cộng đồng LGBTIQ+. Ảnh: NTCC

'Phá rào' định kiến về giới

GD&TĐ - Định kiến về giới và cộng đồng LGBTIQ+ là rào cản vô hình hạn chế tiềm năng phát triển của học sinh, nhất là trong định hướng nghề nghiệp.

Buổi sớm mùa Thu trên vịnh Hạ Long.

Vịnh Hạ Long vào thu

GD&TĐ - Hạ Long vào thu với nét đẹp lạ. Trời biển giao hòa, núi nghiêng nghiêng lặng lẽ soi bóng trên mặt biển...