Vào ngày 17 tháng 10, Quân đội Nga đã thực hiện số lượng kỷ lục các cuộc tấn công thông qua bom dẫn đường trên không (KAB), thông tin này được đăng tải dựa theo báo cáo hàng ngày của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine.
Trong ngày, 268 quả bom như vậy đã được bắn vào các vị trí của binh sĩ Ukraine và các khu vực lân cận, nhưng chưa có thống kê cụ thể về thiệt hại đối với cơ sở vật chất cũng như con số thương vong.
Phương tiện mang chính mang bom KAB là máy bay ném bom tiền tuyến Su-34. Chúng thực hiện các vụ phóng từ khoảng cách an toàn, không phải tiến vào vùng tấn công của hệ thống phòng không Ukraine.
Tổng cộng, trong ngày, Quân đội Nga đã thực hiện 109 cuộc không kích, sử dụng 6.024 máy bay không người lái cảm tử và tiến hành 4.941 vụ pháo kích vào các vị trí và khu định cư đang được binh sĩ Ukraine bảo vệ. Trong số đó, 117 cuộc được thực hiện bằng hệ thống tên lửa phóng loạt.

Vấn đề nữa cần lưu ý đó là bom KAB của Nga thực chất là những quả bom rơi tự do không điều khiển (FAB) nhưng được gắn module lập kế hoạch và hiệu chỉnh (UMPK) để biến chúng thành bom dẫn đường.
Tuy nhiên hiện nay có vẻ Lực lượng vũ trang Ukraine đã tìm ra cách khá hiệu quả để vô hiệu hóa hệ thống dẫn đường bên trong module UMPK, đơn cử như chuyên gia quân sự Ilya Tumanov (biệt danh FighterBomber) thừa nhận, trong một cuộc tấn công, chỉ 25% số bom rơi trúng đích, nhưng vòng tròn sai số vẫn khá cao.
Đang có lời thúc giục nhà sản xuất module UMPK nhanh chóng trang bị ăng ten dẫn đường Kometa thế hệ mới, nhưng chưa rõ hiệu quả thực sự của khí tài này ra sao.