Cụ thể, Thụy Điển đã đạt được thoả thuận làm việc chiến lược gia Graham Potter sau khi sa thải HLV Jon Dahl Tomasson vì thành tích bết bát.
Đoàn quân dưới trướng Jon Dahl Tomasson trước đó chưa thắng trận nào sau 4 lượt đấu vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu. Họ xếp cuối bảng B và gần như hết hy vọng giành vé trực tiếp tới ngày hội bóng đá thế giới tại Canada, Mexico và Mỹ năm sau.
Tuy nhiên, nhờ thành tích vô địch nhóm đấu tại Nations League, họ vẫn còn cơ hội góp mặt thông qua vòng play-off.
Nguồn tin từ SunSport tiết lộ HLV Potter đã sẵn sàng nhận thử thách này và có thể ký hợp đồng ngắn hạn đến hết tháng 3/2026.

Động thái diễn ra sau chưa đầy 3 tuần West Ham sa thải HLV Graham Potter, người chỉ giành được 6 chiến thắng trong 9 tháng đã qua.
Với cựu thuyền trưởng Chelsea, Thụy Điển không phải quốc gia xa lại. Kể từ năm 2011, ông từng có 7 năm dẫn dắt câu lạc bộ Ostersund, đưa đội bóng từ hạng dưới lên giải vô địch quốc gia Thụy Điển và giành luôn Cúp quốc gia.
Chính vì thế, khi trở lại Thụy Điển để cân nhắc bước tiếp theo trong sự nghiệp, HLV Potter đã mở lời đầy cảm xúc: “Tôi đang đứng giữa hai công việc sau khi rời Ngoại hạng Anh. Tôi sẵn sàng cho bất cứ điều gì nếu cảm thấy mình có thể giúp ích cho Thụy Điển”.
Ông nói thêm: “Làm HLV trưởng đội tuyển Thụy Điển là cơ hội tuyệt vời. Tôi có nhiều tình cảm với đất nước và bóng đá nơi đây. Tôi thực sự biết ơn họ vì những gì đã có trong sự nghiệp”.
HLV Potter rời West Ham khi đội bóng đang đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh và người kế nhiệm là Nuno Espirito Santo đã giúp đội hòa Everton nhưng thua Arsenal.
Nếu mọi thứ diễn ra theo kế hoạch, HLV Potter sẽ tiếp quản một đội tuyển Thụy Điển sở hữu nhiều tài năng như Alexander Isak, Anthony Elanga, Viktor Gyokeres hay Lucas Bergvall – những ngôi sao đang chơi bóng tại Ngoại hạng Anh và châu Âu.
Chiến thắng gần nhất của Thụy Điển là trận giao hữu hồi tháng 6, khi hạ Algeria 4-3 và người hâm mộ nước này đang chờ HLV Potter viết lại chương mới sáng hơn cho đội tuyển.
