Tiết lộ kết quả thăm dò về chiến dịch quân sự của Mỹ vào Iran

GD&TĐ - Theo kết quả cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos công bố hôm 2/3, chỉ có 1/4 người Mỹ ủng hộ chiến dịch quân sự của Mỹ chống lại Iran.

Người biểu tình tập trung ở thành phố Chicago, bang Illinois, để phản đối chiến dịch quân sự chung của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.
Người biểu tình tập trung ở thành phố Chicago, bang Illinois, để phản đối chiến dịch quân sự chung của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Các cuộc tấn công quy mô lớn của Mỹ và Israel nhằm vào Iran bắt đầu vào ngày 28/2, khiến Lãnh tụ tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei, và các quan chức cấp cao khác thiệt mạng, cùng với hàng trăm thường dân.

Tehran đã đáp trả bằng các cuộc không kích vào Israel và một số quốc gia vùng Vịnh có căn cứ quân sự của Mỹ.

Cuộc thăm dò dư luận mới đây, với khoảng 1.300 người trưởng thành ở Mỹ, cho thấy, chỉ khoảng 27% ủng hộ các cuộc tấn công, 43% phản đối, và 29% không chắc chắn.

56% người Mỹ - bao gồm 1/4 Đảng viên Cộng hòa - cho rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã ra lệnh tấn công Venezuela, Syria và Nigeria trong những tháng gần đây, "quá sẵn sàng sử dụng lực lượng quân sự" dưới chiêu bài thúc đẩy lợi ích của Mỹ.

Trong khi 55% Đảng viên Cộng hòa tán thành các cuộc tấn công, 42% cho biết, họ sẽ ít ủng hộ chiến dịch chống Iran hơn nếu binh lính Mỹ thiệt mạng hoặc bị thương.

Cuộc thăm dò kết thúc trước khi Lầu Năm Góc xác nhận vào cuối 1/3 rằng, 3 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng và một số người khác bị thương.

Nỗi lo về giá nhiên liệu cũng là một yếu tố ảnh hưởng: 45% cho biết, họ sẽ ít có khả năng ủng hộ chiến dịch hơn nếu giá xăng hoặc dầu tăng.

Giá dầu toàn cầu đã tăng tới 13% vào ngày 2/3 do lo ngại về lưu lượng tàu chở dầu qua eo biển Hormuz, tuyến đường thủy hẹp giữa Iran và Oman, nơi vận chuyển khoảng 20% ​​nguồn cung dầu khí toàn cầu.

Phản ứng đối với chiến dịch này tại Quốc hội cũng rất trái chiều. Các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa phần lớn ủng hộ quyết định của Tổng thống Trump, với nghị sĩ Lindsey Graham ca ngợi ông vì đã “khởi động sự kết thúc của cái ác và bóng tối” ở Trung Đông.

Tuy nhiên, hầu hết các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ cáo buộc Tổng thống đã bỏ qua Quốc hội trước khi “kéo đất nước chúng ta vào một cuộc chiến tranh nước ngoài khác”, như nghị sĩ Adam Schiff đã nói.

Nghị sĩ Bernie Sanders gọi các cuộc tấn công là “một cuộc chiến tranh bất hợp pháp, có chủ đích và vi hiến”, vi phạm luật pháp quốc tế.

Nghị sĩ Tim Kaine gọi chúng là “một sai lầm to lớn”, nói rằng, ông sẽ buộc phải bỏ phiếu trong tuần này về một nghị quyết về quyền lực chiến tranh, để hạn chế khả năng sử dụng vũ lực chống lại Iran của Tổng thống Trump mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội.

Các báo cáo trước đó cho rằng, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio chỉ thông báo cho "Nhóm Tám" - một nhóm nhỏ các nhà lãnh đạo Quốc hội thuộc cả hai đảng chỉ vài giờ trước khi chiến dịch bắt đầu.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ