Theo thông báo của FSB, cơ quan này đã bắt giữ hơn 200 công dân Nga và nước ngoài trên khắp cả nước vì liên quan đến hoạt động kinh doanh bất hợp pháp các thiết bị SIM-box.
SIM-box là một thiết bị phần cứng viễn thông có thể chứa nhiều thẻ SIM. Chức năng chính của nó là cho phép gian lận chuyển hướng cuộc gọi thoại, một công nghệ cho phép các cuộc gọi quốc tế được định tuyến vào mạng viễn thông của một quốc gia, và ngụy trang thành các cuộc gọi nội địa.
Theo FSB, hơn 220 hộp SIM và hơn 54.000 thẻ SIM cùng chip SIM được sử dụng trong hoạt động tội phạm đã bị thu giữ.
Theo thông cáo, những người bị bắt giữ bị cáo buộc đã thực hiện các giao dịch nạp tiền, phân phối trái phép số điện thoại của các nhà mạng Nga, cung cấp dịch vụ đăng ký tài khoản trực tuyến và nhận tiền từ nước ngoài.
Cũng theo thông báo, 30 cá nhân đã bị buộc tội với các tội danh bao gồm gian lận và khủng bố, với mức án có thể lên tới tù chung thân.
Theo các cơ quan an ninh Nga, kể từ khi cuộc xung đột Ukraine leo thang cách đây 4 năm, các cơ quan tình báo Kiev đã sử dụng cả Telegram và WhatsApp để tuyển mộ các điệp viên thực hiện các cuộc tấn công bên trong nước Nga.
FSB cho biết, các phần tử tội phạm được Kiev hậu thuẫn, giả danh là nhân viên thực thi pháp luật Nga, sử dụng các thủ đoạn lừa đảo và áp lực tâm lý để ép buộc nạn nhân thực hiện các hành vi phá hoại.
Năm ngoái, chính quyền Nga đã cấm WhatsApp. Họ cũng đã làm chậm tốc độ truy cập Telegram, và đang điều tra nền tảng này cùng người sáng lập - ông Pavel Durov. Cuộc điều tra tập trung vào các vi phạm nghiêm trọng luật pháp Nga, và việc nền tảng này từ chối ngừng các hoạt động liên quan đến khủng bố.