Tổng thống Belarus đáp trả lời đe dọa từ Ukraine

GD&TĐ - Ngày 31/5, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã lên tiếng đáp trả những lời đe dọa từ Bộ Tổng Tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.

Mới đây, các đại diện của Lực lượng Hệ thống Không người lái thuộc Quân đội Ukraine công khai tuyên bố, đội ngũ chuyên gia nước này đã xác định được 500 mục tiêu đầu tiên ở Belarus mà họ dự định tấn công, nếu Belarus trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột quân sự hiện tại.

Đáp lại những lời đe dọa này từ Bộ Tổng Tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nhấn mạnh: “Quân đội chúng ta đã xây dựng kỹ lưỡng các kịch bản phản ứng và sở hữu dữ liệu tình báo chính xác về một cơ sở quan trọng nằm gần biên giới Belarus.

Belarus đã nắm giữ tọa độ chính xác của một mục tiêu chiến lược quan trọng ở Ukraine. Việc phá hủy mục tiêu này có thể là phản ứng trước bất kỳ hành động gây hấn nào chống lại nước cộng hòa”.

Các chuyên gia quân sự nhận định, những lời lẽ như vậy từ hai phía cho thấy mức độ căng thẳng cực kỳ cao vẫn tiếp diễn trên biên giới Ukraine-Belarus, nơi cả hai bên tiếp tục củng cố tuyến phòng thủ và tập trung quân.

Trước đó, hệ thống tên lửa tầm trung di động đặt trên mặt đất Oreshnik của Nga đã được triển khai tại vùng Mogilev của Belarus như một phần của thỏa thuận Liên minh Nhà nước, tăng cường đáng kể khả năng tên lửa của Bộ chỉ huy khu vực.

Theo Avia-pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ