Theo một thông báo được Thiếu tá Robert Madyar Brovdi, Chỉ huy Lực lượng Hệ thống Không người lái của Ukraine, đưa ra vào ngày 2/4.
Cuộc tấn công đã nhắm vào cả căn cứ và khu vực chuẩn bị trước khi phóng các UAV lớp Orion.
Chiến dịch này được cho là đã dẫn đến sự phá hủy hoàn toàn cơ sở vốn đóng vai trò là trung tâm phóng và bảo trì các hệ thống UAV này.
UAV Orion - một trong những nền tảng trinh sát-tấn công có khả năng cao nhất của Nga, được thiết kế cho các nhiệm vụ kéo dài, và có thể bay liên tục đến 24 giờ.
Với tầm hoạt động khoảng 250-300km, trần bay lên đến 7,5km, nó có khả năng thực hiện trinh sát sâu và mang theo các loại vũ khí dẫn đường chính xác, bao gồm tên lửa và bom, với tải trọng lên đến 250kg.
Việc mất mát các hệ thống này là rất đáng kể. Các quan chức Ukraine báo cáo, ít nhất 4 UAV Orion đã bị phá hủy trong cuộc tấn công, gây ra tổn thất cả về tài chính và hoạt động.
Những UAV này không chỉ đắt tiền mà còn tương đối khan hiếm. Việc mất mát chúng ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến khả năng thực hiện các nhiệm vụ tình báo, giám sát, trinh sát và tấn công liên tục của Nga.
Ngoài UAV, cuộc tấn công được cho là đã phá hủy máy bay vận tải An-72P, một loại máy bay thường được sử dụng cho hậu cần và có thể được điều chỉnh cho các vai trò chuyên biệt.
Việc loại bỏ loại máy bay này càng làm phức tạp thêm nỗ lực của Nga trong việc duy trì nhịp độ hoạt động, tiếp tế cho các khí tài triển khai ở Crimea và khu vực phía Nam rộng lớn hơn.
Một mục tiêu quan trọng khác là hệ thống radar hai tọa độ di động P-37 Mech, được thiết kế để giám sát không phận trên diện rộng.
Việc phá hủy hệ thống radar này có thể làm suy giảm khả năng nhận thức tình hình và giám sát không phận tại địa phương, tiềm ẩn nguy cơ tạo ra những lỗ hổng có thể bị khai thác trong phạm vi phòng không của Nga trong khu vực.