Ông Trump tiếp tục đưa ra tối hậu thư khắc nghiệt cho Iran

GD&TĐ - Tổng thống Donald Trump mới đây tuyên bố, Mỹ sẵn sàng phát động một cuộc tấn công toàn diện vào tất cả cơ sở hạ tầng dân sự và quân sự của Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng, ngày 1/4/2026.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng, ngày 1/4/2026.

“Giới lãnh đạo Iran chỉ còn rất ít thời gian để đạt được thỏa thuận theo các điều khoản của Mỹ.

Nếu các nỗ lực ngoại giao không mang lại kết quả trong thời gian ngắn, quân đội Mỹ sẽ phát động một cuộc tấn công đường không tổng lực trong vòng 2 đến 3 tuần”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh trong bài phát biểu trước giới báo chí tại Nhà Trắng hôm 1/4.

Theo ông Trump, mục tiêu chính của chiến dịch này là phá hủy hoàn toàn ngành Năng lượng của nước Cộng hòa Hồi giáo.

“Quân đội Mỹ sẽ tiến hành các cuộc tấn công mạnh mẽ vào tất cả các nhà máy điện của Iran, rất có thể là đồng thời, đẩy đất nước trở lại thời kỳ đồ đá và làm tê liệt hoạt động của nó”, Tổng thống nêu rõ.

Nhà lãnh đạo Mỹ đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của an ninh eo biển Hormuz, một huyết mạch quan trọng cho thị trường năng lượng toàn cầu.

Ông Trump bày tỏ tin tưởng sau các cuộc tấn công quy mô lớn và sự đàn áp cuối cùng đối với sự kháng cự của Iran, eo biển sẽ sớm hoạt động bình thường trở lại.

Tuy nhiên, Tổng thống nhấn mạnh, Mỹ không còn có ý định gánh vác trách nhiệm chính trong việc bảo vệ tuyến đường biển này nữa.

Những quốc gia phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cung dầu mỏ từ Trung Đông trong tương lai phải tự bảo đảm an ninh cho các tuyến đường thương mại của mình, và tổ chức các đoàn tàu vận tải riêng.

Theo ông chủ Nhà Trắng, Mỹ đã đạt được sự độc lập hoàn toàn về năng lượng khỏi Trung Đông, và sự hiện diện quân sự hiện tại của Mỹ trong khu vực chỉ xuất phát từ mong muốn hỗ trợ các đồng minh, chứ không phải để bảo vệ lợi ích kinh tế của chính mình.

Theo Avia-pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ