Theo thông tin cập nhật về kế hoạch chiến lược của Bộ chỉ huy quân sự Ukraine, Tổng thống Vladimir Zelensky mới đây cho biết, dự định sẽ tăng số vụ phóng UAV tấn công tầm xa lên 1.000 vụ mỗi ngày.
Hiện tại, theo thừa nhận chính thức của nhà lãnh đạo Ukraine, các đơn vị Lực lượng Vũ trang nước này có khả năng phóng trung bình 200 đến 300 UAV tầm xa mỗi ngày.
Hạn chế chính đối với việc gia tăng nhanh chóng và theo cấp số nhân các cuộc không kích là tình trạng thiếu hụt ngân sách trầm trọng trong ngân sách quốc phòng của Ukraine, hiện ước tính khoảng 27 tỷ USD.
Để thực hiện các kế hoạch này, Ukraine đang tích cực tìm kiếm thêm nguồn tài trợ từ các nhà tài trợ phương Tây.
Việc công bố mục tiêu đạt 1.000 cuộc tấn công bằng UAV mỗi ngày diễn ra trong bối cảnh leo thang căng thẳng quy mô lớn trên không phận.
Cần nhắc lại, trong lần đẩy lùi cuộc tấn công quy mô lớn mới đây, hệ thống phòng không và tác chiến điện tử của Bộ Quốc phòng Nga đã phá hủy kỷ lục 512 UAV của Ukraine, và 14 tên lửa hành trình tầm xa Flamingo trên không phận Nga.
Các cuộc tấn công được ghi nhận tại khu vực Yaroslavl, Rostov, Voronezh, Saratov, Belgorod và Moscow, cũng như trên bán đảo Crimea.
Việc triển khai chiến lược tấn công mới của Ukraine đang buộc ngành công nghiệp quốc phòng Nga phải nhanh chóng triển khai các biện pháp đối phó công nghệ.
Để đáp trả chương trình UAV đang mở rộng của đối phương, các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Nga đã bắt đầu sản xuất hàng loạt hệ thống tác chiến điện tử Volna Kupol Garant mới nhất.
Các hệ thống này có khả năng sử dụng xung điều hướng để gây nhiễu hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink, được sử dụng để phối hợp hoạt động của các UAV Ukraine.