Vũ khí này có khả năng đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới 60 km nhưng theo Defense Express, trong tương lai gần, tầm hoạt động dự kiến có thể đạt tới 80 km.
Tầm xa như trên đạt được thông qua việc sử dụng module dẫn đường và hiệu chỉnh phổ quát (UMPC) được gắn trên bom hàng không có sức công phá lớn (HEB), biến loại đạn dược này trở thành bom có dẫn đường.
Văn phòng thiết kế Medoid đã phát triển một phiên bản tương tự module UMPC của Nga tại Ukraine. Các quả bom hiện đang được thử nghiệm bằng cách thả chúng từ máy bay Su-24 trong trạng thái bay bằng.
Các nhà phát triển đã quyết định không phát minh ra một thiết kế độc đáo đòi hỏi thêm thời gian, mà lặp lại hình ảnh module UMPC của Nga để tích hợp vào bom 500 kg.
Tuy nhiên nội dung bên trong của hệ thống do Ukraine chế tạo lại khác biệt đáng kể - trọng tâm chính là tăng độ chính xác của đòn đánh.
"Module do chúng tôi phát triển có thể dễ dàng lắp vào quả bom. Không có vấn đề gì với việc kết nối - mọi thứ chỉ mất vài phút", ông Oleg Vostrykh - đại diện của Cục Thiết kế Medoid nói với trang Defense Express.
Các doanh nghiệp trong nước tham gia sản xuất vũ khí trên, mặc dù một số thành phần riêng lẻ được cung cấp từ nước ngoài.
Đặc biệt, module dẫn đường được sản xuất tại Ukraine, nhưng Kyiv cũng có kế hoạch thử nghiệm phát triển mới với một trong những công ty hàng đầu của Pháp.
Module này sẽ cung cấp khả năng chống chịu tối đa trước tác động của hệ thống tác chiến điện tử.

Theo các nhà phát triển, bom lượn của Ukraine hiện có khả năng lướt qua khoảng cách 60 km và bắn trúng mục tiêu với độ chính xác cao hơn nhiều sản phẩm của Nga.
Công việc đang được tiến hành nhằm tăng phạm vi phá hủy lên 80 km. Về mặt lý thuyết, khi thả từ độ cao 10 km, cự ly có thể đạt tới 100 km, nhưng mọi thứ sẽ phụ thuộc vào chiến thuật cụ thể.
"Các lần thả thử từ Su-24 khi bay ngang đã mang lại kết quả tích cực - cả về tầm xa và hệ thống lập kế hoạch ném bom. Vẫn cần phải tiến hành tới hàng chục lần thử nghiệm nữa, và Bộ Quốc phòng sẽ xem xét", đại diện của Cục Thiết kế Medoid cho biết.
Có lẽ không chỉ riêng lẻ một sản phẩm đang trong giai đoạn thử nghiệm tại Ukraine. Vào tháng 9, Không quân nước này đã cung cấp hình ảnh một loại bom hàng không trong nước sản xuất có hình dáng khác lạ.
Ngoài ra rất có thể một quả bom lượn của Ukraine gắn module UMPC đã được sử dụng để tấn công theo hướng Kherson, khi các vị trí của Nga bị trúng một vũ khí với trọng lượng nặng hơn 100 kg.