Các nhà khoa học và kỹ sư Iran đã phát triển thành công tên lửa đạn đạo chống hạm, đây là phiên bản cải tiến của tên lửa chiến thuật Fateh-110, vũ khí này được thiết kế để chống lại lực lượng hải quân hùng mạnh của đối phương.
Vũ khí mới của Iran có tổng cộng 3 biến thể, loại đầu tiên là phiên bản Khalij Fars với đầu dò quang điện tử, loại thứ hai là Hormuz-1 có khả năng nhắm mục tiêu vào hệ thống radar hoạt động của tàu, và loại thứ ba có tên Hormuz-2 sử dụng đầu dò radar chủ động.
Có thông tin cho biết, tầm bắn tối đa của dòng tên lửa này là 250 km, trọng lượng riêng của tên lửa lên tới 3.330 kg, mang theo đầu đạn nặng 442 kg, chiều dài quả đạn là 9 mét và đường kính ở mức 61 cm.
Theo ông Yuri Lyamin - nghiên cứu viên cao cấp tại Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ, để sử dụng hiệu quả loại vũ khí này, Iran cần phải phân tán các hệ thống tên lửa chống hạm dọc theo bờ biển, "Khi đó họ sẽ có cơ hội giáng một đòn trực tiếp vào đối phương", nhà phân tích lưu ý.

Cần nói thêm, hiện nay trên thế giới chỉ có Trung Quốc là triển khai trên diện rộng các tổ hợp tên lửa đạn đạo chống hạm bao gồm DF-21A và DF-26, chưa rõ Iran có nhận sự trợ giúp về công nghệ từ Bắc Kinh hay không, khi hợp tác quốc phòng giữa hai nước khá gắn kết.
Một yếu tố nữa cần nói đến chính là hiệu quả của vũ khí trên đang bị nghi ngờ, khi loại đạn đặc biệt này yêu cầu cơ chế dẫn đường vệ tinh rất phức tạp thông qua mạng lưới định vị toàn cầu riêng - điều mà Iran chưa có.
Đồng thời đường bay, tốc độ của loại tên lửa này cũng chưa chắc vượt qua được hệ thống phòng thủ dày đặc và cực kỳ tinh vi mà các tàu chiến Mỹ mang theo.