Tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên

GD&TĐ - Sáng 7/5, Cục Chính trị Cảnh sát (Tổng cục Cảnh sát) phối hợp với Công an TP Cần Thơ và Sở GD&ĐT TP Cần Thơ tổ chức Tuyên truyền về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên.

Quang cảnh buổi tuyên truyền
Quang cảnh buổi tuyên truyền

Đợt tuyên truyền lần này nhằm thực hiện Kế hoạch số 650/KH-C43 ngày 20/4/2018 về tổ chức hoạt động truyền thông phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên cho HS khối trường THPT trong phối hợp thực hiện Nghị quyết liên tịch 01 về quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội (giai đoạn 2017 - 2020).

Tham gia buổi tuyên truyền có hơn 1.500 cán bộ, giáo viên và học sinh. Cục Chính trị Cảnh sát (Tổng cục Cảnh sát) đã tổ chức tuyên truyền với các nội dung như: nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và biện pháp chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trong thanh thiếu niên.

Trao thưởng các tiểu phẩm tuyên truyền kiến thức phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội của HS
Trao thưởng các tiểu phẩm tuyên truyền kiến thức phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội của HS

Các học sinh tham gia biểu diễn các tiểu phẩm tuyên truyền và giao lưu kiến thức phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội. Mỗi tiểu phẩm là bài học góp phần giúp thanh thiếu niên nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tránh xa các tệ nạn xã hội.

Hoạt động tuyên truyền còn góp phần giữ gìn môi trường học đường lành mạnh, giảm tỷ lệ thanh thiếu niên vi phạm pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.