Tuyển sinh ĐH, CĐ 2015: Điểm chuẩn nhiều ngành học ở các trường tốp đầu tăng cao

GD&TĐ - Theo đúng lịch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, ngày 25/8, các trường ĐH, CĐ đều đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển cho nguyện vọng 1.

Điểm chuẩn vào các ngành sư phạm tăng hơn so với mọi năm
Điểm chuẩn vào các ngành sư phạm tăng hơn so với mọi năm

Đúng như dự báo, điểm chuẩn ở nhiều ngành của các trường tốp trên tăng cao từ 1 – 3 điểm, nhưng cũng có những ngành ở cả trường tốp trên và tốp giữa điểm chuẩn ngang với năm 2014, có nhiều ngành học điểm chuẩn trúng tuyển chỉ ở mức 15 là mức điểm ngưỡng bảo đảm chất lượng.

Phía Bắc nóng ở trường tốp đầu

Theo thông báo mức điểm chuẩn trúng tuyển của Trường Đại học Y Hà Nội vừa công bố cho thấy, điểm trúng tuyển vào trường ngành cao nhất là Bác sĩ Y Đa khoa với mức điểm 27,75. 

Ngoài mức điểm chuẩn, Trường cũng đưa ra tiêu chí xét tuyển riêng: Đối với hệ Bác sỹ (Y Đa khoa, Răng hàm mặt, Y học Cổ truyền, Y học dự phòng): Thí sinh phải có tổng điểm trung bình của 3 môn (Toán học, Sinh học, Hóa học) >21 điểm ở 6 học kỳ THPT (kể cả thí sinh đã tốt nghiệp các năm trước); 

Đối với hệ Cử nhân (Điều dưỡng, Dinh dưỡng, Y tế Công cộng, Xét nghiệm Y học, Cử nhân Khúc xạ): Thí sinh phải có tổng điểm trung bình của 3 môn (Toán học, Sinh học, Hóa học) >18 điểm ở 6 học kỳ THPT (kể cả thí sinh đã tốt nghiệp các năm trước).

Trong khối các trường kinh tế, ngoại ngữ, Đại học Ngoại thương chính thức công bố điểm trúng tuyển đợt 1 ở các cơ sở đào tạo. Ngành Kinh tế ở mã tổ hợp A00 lập kỷ lục ở mức điểm chuẩn là 27,25. 

Mức điểm thấp nhất để trúng tuyển vào trường là 24,5. Mức điểm chuẩn trên được áp dụng đối với học sinh phổ thông học tại khu vực 3. 

Điểm trúng tuyển giữa các khu vực chênh nhau 0,5 điểm, giữa các nhóm đối tượng ưu tiên chênh nhau 1,0 điểm. Các môn xét tuyển nhân hệ số 1, riêng nhóm ngành ngôn ngữ, môn ngoại ngữ nhân hệ số 2. 

Đại học Hà Nội cũng đưa ra điểm trúng tuyển dao động từ 21,25 - 33 (trừ ngành Công nghệ thông tin không nhân hệ số 2 môn Tiếng Anh, còn lại đều nhân đôi điểm môn Ngoại ngữ). 

Ngôn ngữ Nhật và Ngôn ngữ Hàn Quốc tiếp tục là ngành “hot” nhất của Đại học Hà Nội với điểm trúng tuyển lần lượt là 33 và 32,75. Ngôn ngữ Anh đứng vị trí tiếp theo với chuẩn đầu vào là 32,5.

Năm nay, điểm chuẩn nhiều ngành của Đại học Sư phạm Hà Nội cũng tăng khá cao, đặc biệt là Sư phạm Ngữ Văn với mức điểm chuẩn “khủng” 26,75. 

Ở các trường khác, mức điểm chuẩn cao chỉ ở một số ngành, nhiều ngành chỉ lấy ở mức ngang với điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng. Như Trường Đại học Mỏ Địa chất không, điểm chuẩn năm nay cũng không có nhiều biến động, cao nhất là ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học có điểm chuẩn là 18, còn lại phần lớn các ngành đều lấy ở mức 15 ngang với điểm sàn. 

Học viện Nông nghiệp cao nhất là ngành Công nghệ Sinh học có điểm chuẩn là 21,25, còn lại cũng có nhiều ngành chỉ ở mức 15. Đại học Thủy lợi cũng đưa ra điểm chuẩn các ngành từ mức 17 - 20,50, điểm chuẩn nhỉnh hơn chút so với năm 2014.

Khối các trường Công an nhân dân đã xây dựng xong phương án điểm chuẩn xét tuyển báo cáo Tổng cục Chính trị CAND. Dự kiến điểm chuẩn sẽ lên tới 29 điểm khối C, có trường thí sinh nữ phải đạt 27,75 điểm mới có cơ hội trúng tuyển. 

Có nhiều khối hoặc ngành sẽ tăng từ 3 – 4 điểm. Khối A tuy có giảm hơn khối C, nhưng so với các năm trước cũng tăng mạnh, có ngành phải đạt 26 – 27 điểm. Thậm chí, có trường hệ trung cấp dự kiến sẽ là 27 điểm dành cho nữ (khối A) và 25,5 điểm dành cho nam (khối A).

Phía Nam điểm chuẩn tăng cao ở trường tốp giữa

Ở phía Nam, khối các ngành xã hội, sư phạm có điểm chuẩn đều tăng, như Trường Đại học Mở TPHCM cũng có mức điểm tăng cao so với năm 2014, cá biệt như điểm chuẩn ngành ngôn ngữ Anh tăng từ 20 điểm lên 28,25 điểm; ngành ngôn ngữ Trung Quốc từ 19 điểm lên 27 điểm (các ngành này có nhân hệ số môn Anh văn). 

Với các ngành không nhân hệ số, mức điểm cũng tăng từ 3 – 5 điểm, như Đông Nam Á học lấy 20,5 điểm (tăng 6 điểm); ngành Xã hội học lấy 19,5 điểm (tăng 5 điểm). 

Trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn TPHCM các ngành cũng đều tăng cao, ngành Báo chí tăng từ 22 lên 25,75 điểm đối với khối C. 

Nhiều ngành khác cũng có mức điểm chuẩn tăng như Tâm lý học lấy 24,5 điểm (tăng 4,5 điểm); Quản trị du lịch và lữ hành lấy 25 điểm đối với khối C (tăng 4 điểm). 

Đại học Sài Gòn có nhiều ngành tăng 3 - 4 điểm so với năm 2014, đặc biệt là ngành Sư phạm Văn tăng đến 7 điểm (có nhân hệ số), ngành Ngôn ngữ Anh điểm chuẩn là 30,25 điểm (tăng 5,25 điểm); ngành Giáo dục Chính trị điểm chuẩn là 19 điểm (tăng 4 điểm).

Trong số các trường khối kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TPHCM thông báo điểm trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2015, ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành tiếng Anh thương mại có điểm trúng tuyển là 31,67 điểm (tuyển sinh khối D1, môn Tiếng Anh nhân hệ số 2); đối với các ngành còn lại có điểm chuẩn là 23,25 điểm (tuyển sinh khối A, A1 và D1, các môn thi không nhân hệ số). 

Trường hợp các thí sinh cùng mức điểm 23,25, trường áp dụng tiêu chí phụ là môn Toán từ 7,0 điểm trở lên, điểm chuẩn nêu trên đã tính điểm cộng của các thí sinh thuộc diện ưu tiên đối tượng, ưu tiên khu vực. 

So với năm trước, trường này tăng 2,25 điểm, đồng thời phải sử dụng thêm tiêu chí phụ môn Toán để loại cả trăm thí sinh có điểm số bằng điểm nhau.

Còn Trường Đại học Ngân hàng TPHCM, điểm chuẩn cũng tăng từ 2 - 3 điểm, cá biệt như ngành Ngôn ngữ Anh của trường này tăng đến 3,5 điểm so với năm trước. Cụ thể, nhóm ngành Kinh tế - Kinh doanh - Quản lý lấy 21,75 điểm; Ngôn ngữ Anh 22,31 điểm; Luật kinh tế 21,69 điểm. 

Các nhóm ngành kinh tế ở khối các trường kỹ thuật tốp giữa cũng tăng điểm mạnh như: Đại học Công nghiệp TPHCM, các ngành như Kế toán, Marketing, Tài chính - Ngân hàng năm trước lấy 14 - 15 điểm, năm nay lấy 19 - 20 điểm; Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM năm trước lấy 14 - 15 điểm, năm nay lấy 18 - 19,25 điểm; Đại học Mở TPHCM năm trước ngành Kinh tế lấy 15,5 điểm, năm nay lấy 20,5 điểm, các ngành còn lại cũng tăng từ 3 - 4 điểm.

Ở khối ngành kỹ thuật, Trường Đại học Bách khoa TPHCM và Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM cũng đưa ra mức điểm cao hơn so với năm 2014. 

Theo đó, Đại học Bách khoa TPHCM cao nhất là nhóm ngành Máy tính - Công nghệ thông tin lấy 25,5 điểm; nhóm ngành điện - điện tử lấy 24,75 điểm; nhóm ngành cơ khí - cơ điện tử, nhóm ngành kỹ thuật địa chất - dầu khí và nhóm ngành hóa - thực phẩm - sinh học lấy 24,5 điểm. 

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật có điểm chuẩn cao nhất là ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 31,5 điểm, các ngành khác có mức điểm từ 28 - 30 điểm, thấp nhất là ngành Kinh tế gia đình 26,5 điểm.

Thông tin từ Đại học Huế cho biết, lượng hồ sơ đăng ký tuyển sinh nguyện vọng 1 khoảng 15.000 hồ sơ/hơn 12.000 chỉ tiêu, nhưng nhiều ngành thu được rất ít hồ sơ xét tuyển NV1.                                                                                                                                            Cụ thể: Khoa Giáo dục Thể chất chỉ có 37 hồ sơ so với 167 chỉ tiêu, khoa chỉ tuyển được 28 thí sinh với mức điểm thi năng khiếu lớn hơn hoặc bằng 5.                                                                                                                                                                                                Trường Đại học Nghệ thuật xét tuyển 180 chỉ tiêu, nhưng chỉ có 103 thí sinh đăng ký, trường tuyển được 85 thí sinh. Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị xét tuyển 380 chỉ tiêu, nhưng chỉ có 20 hồ sơ đăng ký. Các khoa, trường sẽ tiếp tục xét tuyển các nguyện vọng sau, thí sinh cần lưu ý để nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thầy thuốc trở thành nạn nhân

GD&TĐ - Xảy ra hàng loạt những sự việc gây náo loạn bệnh viện do người thân của bệnh nhân bức xúc, không kiểm soát được hành vi dẫn đến sự cố đáng tiếc.

Minh họa/INT

Kỳ vọng kịch bản bất ngờ

GD&TĐ - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/5 đến Ả-rập Xê-út, bắt đầu chuyến công du Trung Đông theo kế hoạch...