18 cầu thủ Việt Nam sang Brazil tập huấn

GD&TĐ - Câu lạc bộ TPHCM công bố danh sách 18 cầu thủ trẻ sang Brazil tập huấn.

Loạt cầu thủ trẻ của Câu lạc bộ TPHCM sang Brazil tập huấn.
Loạt cầu thủ trẻ của Câu lạc bộ TPHCM sang Brazil tập huấn.

Vừa qua, CLB bóng đá TPHCM và CLB bóng đá Gremio (Brazil) đã ký thỏa thuận về đào tạo cầu thủ bóng đá trẻ trong thời hạn 3 năm.

Theo thỏa thuận ký kết, mỗi năm CLB bóng đá Gremio dự kiến nhận đào tạo 18 cầu thủ trẻ của CLB bóng đá TPHCM, trong độ tuổi 15-17 (tuổi đào tạo dài hạn).

Mới đây nhất, đội bóng Sài thành đã công bố danh sách 18 cầu thủ trẻ được lựa chọn trong chương trình đào tạo 3 năm tại CLB Gremio (Brazil).

Các cầu thủ được lựa chọn chủ yếu sinh năm 2009, đa phần trưởng thành từ Học viện bóng đá Juventus tại TP.HCM. Đây là kết quả của quá trình tuyển chọn nghiêm túc và kỹ lưỡng nhằm tạo điều kiện phát triển lâu dài cho các tài năng bóng đá trẻ.

tpchm.png
Danh sách các cầu thủ trẻ của CLB bóng đá TPHCM sang Brazil tập huấn.

Các cầu thủ trẻ dự kiến sẽ lên đường sang Brazil vào tháng 8/2025, bắt đầu khóa huấn luyện kéo dài 3 năm tại học viện của Gremio. Những gương mặt nổi bật trong đợt "du học" lần này có thể kể đến như thủ môn Hoa Xuân Tín từng gây ấn tượng tại đội tuyển U17 Việt Nam, Trương Nhạc Minh, Nguyễn Lê Quang Khôi và Nguyễn Tân.

Những gương mặt ưu tú còn lại bao gồm: Nguyễn Hồng Quang, Lê Khả Đức, Võ Tuấn Phong,Nguyễn Hoàng Gia Nguyễn, Đậu Quang Hưng, Hồ Lê Nguyên Chương, Phạm Duy Long, Trần Anh Quân, Phạm Nguyễn Tuấn Anh, Phạm Minh Quân, Nguyễn Bảo Nam, Dương Hiến Phú Ngọc, Lê Nguyên Anh và Hồ Chi Dân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cây Muồng trâu có dược tính nổi bật nhất là tác dụng nhuận tràng.

Viên nang từ cây Muồng trâu giúp nhuận tràng

GD&TĐ - Việc nghiên cứu công thức viên nang cứng từ cao chiết Muồng trâu không chỉ cải thiện tính dễ sử dụng, mà còn mở ra hướng khai thác hiệu quả nguồn dược liệu nội địa sẵn có...

Đầm sen tỏa hương. Ảnh minh họa: Bình Thanh.

Tản mạn chuyện… thẩm thơ

GD&TĐ - Phải thú nhận rằng, tôi rất mê cuốn “Thi nhân Việt Nam” và nhìn chung là cảm phục nhà phê bình văn học Hoài Thanh. Song tôi không phục bác Hoài Thanh.