Hệ thống YILDIRIM 100 vô hiệu hóa tên lửa có đầu nổ
Tập đoàn quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ ASELSAN đã hoàn tất thành công một cuộc thử nghiệm bắn đạn thật đối với hệ thống chống tên lửa dẫn đường hồng ngoại YILDIRIM 100 (DIRCM). Hệ thống đã vô hiệu hóa các tên lửa dẫn đường bằng hồng ngoại được trang bị đầu nổ chiến đấu.
Cuộc thử nghiệm này là một cột mốc quan trọng, thể hiện năng lực của ASELSAN trong việc bảo vệ các nền tảng bay bằng công nghệ nội địa tiên tiến.
Hệ thống YILDIRIM 100 ngăn chặn mối đe dọa bằng cách chiếu tia laser đa phổ vào đầu dò của tên lửa, khiến tên lửa mất khả năng dẫn hướng, qua đó ngăn ngừa va chạm.
Được thiết kế sẵn sàng triển khai trong các kịch bản chiến đấu hiện đại, hệ thống này hứa hẹn mang lại độ sẵn sàng vận hành cao và tiêu thụ năng lượng thấp.
Tích hợp linh hoạt, phản ứng nhanh và chính xác
Hệ thống YILDIRIM 100 được thiết kế để sử dụng cho cả máy bay cánh bằng và máy bay trực thăng. Nó có thể đồng thời phát hiện, theo dõi và vô hiệu hóa nhiều mối đe dọa từ tên lửa.
Hệ thống sử dụng kiến trúc 2 tháp pháo, cảm biến tiên tiến và một đơn vị điều khiển tích hợp nhằm đảm bảo phản ứng nhanh, đồng bộ và phối hợp hiệu quả với hệ thống cảnh báo tên lửa trên máy bay.
ASELSAN nhấn mạnh rằng khả năng tương thích của hệ thống với nhiều loại máy bay giúp YILDIRIM 100 ứng phó hiệu quả với cả các mối đe dọa hiện tại lẫn tương lai từ tên lửa.
Công nghệ đối kháng bằng laser được tích hợp trong YILDIRIM 100 đưa Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập nhóm ít quốc gia trên thế giới sở hữu năng lực tiên tiến này.
Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc ASELSAN, ông Ahmet Akyol, phát biểu: “Với cuộc thử nghiệm thành công của YILDIRIM 100, chúng tôi tự hào nâng cao năng lực phòng không của đất nước lên tầm các cường quốc hàng đầu.”
Ông nói thêm: “Khi chúng tôi kỷ niệm 50 năm thành lập ASELSAN, thành tựu này phản ánh sức mạnh của công nghệ nội địa và cam kết không ngừng đổi mới của chúng tôi.”