Từ thân thành thù

GD&TĐ - Tỉ phú Elon Musk thành lập Đảng Nước Mỹ và Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai chế nhạo việc này, khiến mối quan hệ cá nhân trở nên căng thẳng.

Minh họa/INT
Minh họa/INT

Việc tỉ phú Elon Musk thành lập Đảng Nước Mỹ và Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai chế nhạo việc này đã khiến mối quan hệ cá nhân giữa hai người sau những bất hòa trong thời gian năm tuần qua đã trở nên không thể cứu vãn.

Ông Musk vốn đã đề cập xa gần đến việc đó khi công khai phê phán mạnh mẽ đạo luật to đẹp của ông Trump và thành lập đảng phái chính trị mới sau khi ông Trump thành công với đạo luật này.

Ông Musk viện dẫn cơ sở là có hơn 67% người sử dụng mạng xã hội X trong thăm dò dư luận đã ủng hộ việc thành lập đảng phái chính trị mới ở Mỹ. Ông lập luận rằng ở Mỹ có hai đảng phái chính trị lớn là Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ thay nhau cầm quyền nhưng trong thực chất chỉ là hệ thống chính trị một đảng nên họ chuyên quyền, độc đoán, huỷ hoại nước Mỹ với chủ trương vay nợ công vô hạn định, khiến nước Mỹ không ngừng sa sút sức mạnh, uy danh trên thế giới.

Trong thực chất, hành động này của ông Musk trước hết là cuộc tấn công nhằm vào thể diện và uy danh cá nhân của ông Trump; thể hiện sự phản đối và bất bình đối với ông Trump khi không kiên định mục tiêu, lý tưởng, nguyên tắc cũng như cam kết mà ông Musk tâm đắc, chia sẻ nên mới bỏ tiền, dốc sức giúp ông Trump có thể trở lại cầm quyền. Ông Musk chủ ý dùng sự kiên định mục tiêu, lý tưởng của mình để bóc trần bản chất cơ hội của ông Trump khi khác biệt cơ bản giữa vận động tranh cử và cầm quyền.

Tuy không thể đe doạ thật sự quyền lực hiện tại của ông Trump nhưng ông Musk có thể gây tổn hại cho thể diện và uy danh của Tổng thống Mỹ. Đây là điều ông Trump không thể chấp nhận và dễ dàng tha thứ.

Bên cạnh đó, ông Musk còn có mục đích là làm chính trị thực thụ chứ không phải chỉ tham gia chính quyền của ông Trump như trước. Trên phương diện này, ông Musk đã theo đúng đường lối ông Trump đã đi để tới được Nhà Trắng.

Ông Trump từ thương trường nhảy vào chính trường. Ông Musk giờ cũng vậy. Ông Trump dùng khẩu hiệu “Nước Mỹ trước hết” thì ông Musk sử dụng cái tên Đảng Nước Mỹ để đặt cho đảng của mình. Ông Trump có phong trào “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” thì ông Musk thành lập một đảng phái chính trị hẳn hoi.

Cho nên nếu rồi đây có thể làm nên trò trống gì thì đảng của ông Musk sẽ gây khó cho Đảng Cộng hòa nhiều hơn là cho Đảng Dân chủ; sẽ làm phân rẽ nội bộ phe Đảng Cộng hòa nhiều hơn là làm suy yếu phe Đảng Dân chủ.

Ông Musk không thiếu tiền và có uy danh, ảnh hưởng lớn ở Mỹ cũng như trên thế giới. Nhưng nước Mỹ hiện tại không phải là nơi ông có thể dễ dàng và nhanh chóng thành công với đảng phái chính trị của riêng mình.

Toàn bộ hệ thống pháp luật, quy định hành chính, đặc thù về tổ chức đất nước và thói quen của người dân liên quan đến bầu cử tổng thống, quốc hội đều gần như chỉ tập trung cho cuộc ganh đua giữa Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ. Điều này khiến cho gần 55 đảng phái chính trị khác ở nước Mỹ như đảng của ông Musk không có được bất kỳ cơ hội thực tế nào để có thể một lần trở thành đảng cầm quyền.

Ông Musk không lạ gì điều này nhưng vẫn thử có lẽ vì ông rất tin vào những lợi thế riêng của mình. Cuộc chơi chính trị mới bắt đầu đối với ông Musk nhưng chỉ riêng việc khiến ông Trump phải bực bội, hậm hực có lẽ đã đủ để làm ông Musk thích thú và hài lòng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ