(GD&TĐ)-Việc các trường ĐH mở rộng các chương trình liên kết đào tạo đã tạo điều kiện cho không ít thí sinh học lực trung bình có khát vọng học ĐH. Tuy nhiên, bên cạnh những thông tin hấp dẫn từ các trường, điểm đầu vào thấp hầu hết bằng điểm sàn ĐH, thí sinh cần hết sức lưu ý lựa chọn những chương trình liên kết đào tạo đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt, cũng như chấp nhận mức học phí phải đóng cao hơn khá nhiều chương trình đào tạo chính quy.
![]() |
Thí sinh tìm hiểu chương trình liên kết đào tạo tại ĐH Nguyễn Trãi. Ảnh: gdtd.vn |
Chiều nay (24/3), Bộ GD&ĐT đã chính thức trao quyết định cho phép đào tạo chương trình hợp tác với ĐH FHM (CHLB Đức) cho trường ĐH Nguyễn Trãi, tăng thêm số lượng các chương trình liên kết đào tạo do Bộ GD&ĐT phê duyệt.
Chương trình này sẽ bắt đầu tuyển sinh từ năm 2011 ngành Quản trị kinh doanh quốc tế với 50 chỉ tiêu, thời gian đào tạo là 4 năm (3 năm tại Việt Nam và 1 năm tại Đức); ngôn ngữ giảng dạy là tiếng Anh. Trường tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển thí sinh đạt điểm sàn kỳ thi tuyển sinh ĐH. Thời gian nhận hồ sơ xếp lớp vào khóa dự bị đại học (khóa Tiếng Anh và kỹ năng mềm) vào ngày 10 hàng tháng. Học phí chương trình này là 18.000 USD/4 năm học.
Ngay tại lễ trao quyết định cho phép liên kết đào tạo giữa ĐH Nguyễn Trãi và ĐH FHM, GS.TS.Richard Merk, Giám đốc điều hành ĐH FHM đã trao cho ĐH Nguyễn Trãi quỹ học bổng trị giá 1 tỷ đồng. Theo công bố của ĐH Nguyễn Trãi, sinh viên năm đầu theo học chương trình này sẽ được tặng 200USD để hỗ trợ mua laptop và được khóa học Tiếng Anh 100 giờ, 200 giờ hoặc 300 giờ; khóa học Tiếng Đức 150 giờ tại NTU và 150 giờ tại FHM cùng khóa học kỹ năng làm việc từ 4 đến 8 tuần dành cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.
Bên cạnh đó, ĐH Nguyễn Trãi cũng tiếp tục tuyển sinh chương trình đào tạo cấp bằng cử nhân quốc tế của ĐH Sunderland (Vương quốc Anh) hai ngành Quản trị kinh doanh và Tài chính Ngân hàng với 150 chỉ tiêu. Tuyển sinh bằng hình xét tuyển hồ sơ thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. Học phí để theo học chương trình này là 14.000 USD/4 năm học.
Ông Trần Bá Việt Dũng - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ GD&ĐT) trao quyết định cho phép liên kết đào tạo giữa trường ĐH Nguyễn Trãi và ĐH FHM (Đức). Ảnh: gdtd.vn |
Kỳ tuyển sinh 2011, Trường ĐH Kinh tế (ĐHQGHN) liên kết với ĐH Troy, Hoa Kỳ tuyển sinh khóa 10 Chương trình cử nhân Quản trị kinh doanh, học 100% bằng tiếng Anh, ĐH Troy cấp bằng. SV có cơ hội chuyển tiếp học tập sang bất kỳ khu học xá nào của ĐH Troy trên toàn thế giới. Để dự tuyển chương trình này, thí sinh cần đạt học lực ở bậc THPT trên 6,0 và đạt điểm sàn thi ĐH của Bộ GD&ĐT trở lên Theo học.
Trường cũng liên kết với ĐH Massey, New Zealand (top 3 New Zealand), tổ chức chương trình cử nhân Kinh doanh 2+2 chuyên ngành Kinh tế - tài chính và chuyên ngành kép. Chương trình được Ủy ban lãnh đạo các trường ĐH New Zealand kiểm định và chứng nhận chất lượng. 2 năm tại trường ĐH Kinh tế, SV sẽ được học tiếng Anh IELTS và các môn cơ sở ngành. 2 năm tại ĐH Massey, SV sẽ được học các môn chuyên ngành. Bằng do ĐH Massey cấp.
Khoa Quốc tế (ĐH QGHN) công bố 550 chỉ tiêu (không thuộc 5.500 chỉ tiêu đào tạo chính quy của ĐHQGHN) tuyển sinh theo phương thức xét tuyển căn cứ vào tiêu chí tuyển sinh của ĐH đối tác nước ngoài, có tính đến điểm thi ĐH và quá trình học tập ở bậc THPT.
Với các ngành học do ĐHQGHN cấp bằng: ngành Kinh doanh quốc tế tuyển sinh các khối A,D, kết quả thi đạt từ điểm sàn của ĐHQGHN trở lên; Kế toán, phân tích và kiểm toán, tuyển sinh các khối A,D, kết quả thi đạt từ điểm sàn của Bộ GD&ĐT trở lên.
Các ngành do trường ĐH nước ngoài cấp bằng: ngành Kế toán (honours), Khoa học Quản lí, tuyển sinh theo tiêu chí tuyển sinh của ĐH nước ngoài và kết quả học tập ở bậc THPT; Bác sỹ Nha khoa tuyển sinh theo kết quả thi đại học các khối A,B,D đạt 21,0 điểm trở lên và theo tiêu chí tuyển sinh của ĐH nước ngoài; Kinh tế – Quản lí, tuyển sinh các khối A,D, kết quả thi đạt từ điểm sàn của ĐHQGHN trở lên và theo tiêu chí tuyển sinh của ĐH nước ngoài; Kinh tế – Tài chính, Trung Y – Dược, Hán ngữ, Giao thông tuyển sinh theo tiêu chí tuyển sinh của ĐH nước ngoài và kết quả học tập ở bậc THPT.
Học phí chương trình do ĐHQGHN cấp bằng ngành Kinh doanh quốc tế là 1800 USD/năm; Kế toán, phân tích và kiểm toán là 1300 USD/năm. Học phí chương trình do ĐH nước ngoài cấp bằng từ 1800 EUR/năm đến 3300 EUR/năm. Chương trình dự bị đại học từ 400 USD/học kỳ đến 1000 USD/học kỳ
ĐH Ngoại ngữ (ĐHQGHN) cũng cho biết liên kết với ĐH Southern New Hampshire (Hoa Kỳ) tuyển sinh khóa 2 theo hình thức 2+2 chương trình Cử nhân Kinh tế-Tài chính và Kế toán-Tài chính năm 2011.
Kỳ tuyển sinh 2011, khoa Công nghệ thông tin (ĐH Thái Nguyên) tổ chức đào tạo ngành Công nghệ phần mềm, công nghệ điện tử viễn thông liên kết với trường Đại học Fontys¬ – Hà Lan. Hình thức học (4+1), sinh viên học 4 năm tại Việt Nam sau đó chuyển sang học tại Hà Lan 1 năm. Sinh viên tốt nghiệp được nhận bằng của ĐH Fontys cấp. Bên cạnh đó, trường đào tạo ngành CNTT liên kết với trường Wakefield (UK). Hình thức học (2+1), sinh viên học 2 năm tại Việt Nam, sau đó chuyển sang học tại Wakefield 1 năm. Sinh viên tốt nghiệp được nhận bằng của Wakefield College. Sinh viên học thêm 1 năm sẽ được cấp bằng đại học của Đại học Leeds Metropolitan. Trường tuyển những thí sinh có nguyện vọng học và có điểm tuyển sinh đạt điểm sàn của Bộ GD&ĐT.
Học viện Bưu chính viễn thông cho biết, năm 2011, trường liên kết đào tạo cấp bằng đại học quốc tế Chương trình 3+1, và 2+2 với các đại học nổi tiếng của Anh Quốc, NewZealand, Úc và Hoa Kỳ về các lĩnh vực Quản trị tài chính, Kinh doanh quốc tế và Công nghệ thông tin. Chương trình 3+1 thời gian đào tạo là 4 năm, bao gồm: 3 năm đầu học trong nước và 1 năm cuối học ở nước ngoài (sinh viên được chủ động lựa chọn trường nước ngoài để hoàn thành năm cuối). Những sinh viên hoàn thành đầy đủ Chương trình hợp tác đào tạo liên thông quốc tế 3+1 theo yêu cầu và có điểm thi đạt chuẩn các môn học theo chương trình đào tạo và đáp ứng mọi điều kiện của các trường đối tác nước ngoài sẽ được trường đại học nước ngoài nơi sinh viên theo học cấp bằng đại học của trường đó. Lệ phí đăng ký nhập học: 50 USD/sinh viên. Học phí học 3 năm tại Việt Nam: 8.220 USD/sinh viên. Kinh phí 1 năm ở nước ngoài gồm học phí dự kiến từ 11.000 USD – 14.000 USD/sv/năm và chi phí đi lại, ăn, ở, tài liệu học tập và các dịch vụ khác. Các loại phí giai đoạn học ở nước ngoài do các trường nước ngoài qui định và sinh viên nộp cho trường ở nước ngoài...
Liên kết đào tạo năm 2011, ĐH Bách khoa Hà Nội dự kiến tiếp tục tuyển sinh khoá 10 với các ngành Điện tử viễn thông (trường đối tác là ĐH Leibniz Hannover (LUH) – Đức); Kỹ thuật Cơ điện tử (ĐH Công nghệ Nagaoka (NUT) – Nhật); Quản trị kinh doanh (ĐH Victoria Wellington (VUW) – Niu-Dilân); Công nghệ thông tin (ĐH La Trobe (LTU) – Úc); Khoa học máy tính; Quản trị kinh doanh (ĐH Troy (TROY) – Mỹ); Quản trị doanh nghiệp (ĐH Pierre Mendes France (UPMF) – Pháp); Kinh doanh quốc tế (ĐH Khoa học Ứng dụng Lahti (LUAS) – Phần Lan).
Những chương trình này tuyển sinh theo hình thức xét tuyển thí sinh dự kỳ thi tuyển sinh đại học khối A, D1 và D3 năm 2011 vào trường ĐHBK Hà Nội hoặc các trường đại học khác trên toàn quốc đạt điểm sàn ĐH. Sau đó, thí sinh sẽ phải trải qua kỳ kiểm tra tuyển chọn đầu vào. Cụ thể, tThí sinh khác đã tốt nghiệp THPT năm 2011 tham dự đợt kiểm tra đầu vào 3 môn Toán, Lý, Hóa do Trường ĐHBK Hà Nội tổ chức vào tháng 9/2011 (hồ sơ dự tuyển phát hành tại Viện Đào tạo Quốc tế từ tháng 5/2011).
Sinh viên được đào tạo theo chương trình đào tạo quốc tế thống nhất giữa trường ĐHBK Hà Nội và trường đại học đối tác nước ngoài. Chương trình đào tạo được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 (2-3 năm) sinh viên học tại ĐHBK Hà Nội; giai đoạn 2 (2-3 năm) sinh viên có thể học tại trường ĐHBK Hà Nội hoặc chuyển tiếp sang học tại trường đối tác nước ngoài. Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ được cấp bằng Đại học của Trường ĐHBK Hà Nội hoặc của trường đối tác nước ngoài. Năm 2010, kinh phí đào tạo các chương trình từ 4100 USD đến 9600 USD trong thời gian từ 3,5 đến 5 năm. Riêng chương trình liên kết với ĐH Khoa học Ứng dụng Lahti (LUAS) – Phần Lan học phí tính bằng EURO (5200 EURO/3,5 năm).
ĐH Hà Nội cho biết, năm 2011 trường có chương trình du học tại chỗ với ĐH La Trobe, một trong 10 trường hàng đầu của Úc. Chuyên ngành học: Quản trị kinh doanh, Marketing. Chỉ tiêu: 200, xét tuyển theo quy định. Học dự bị 1 năm tiếng Anh, 3 kỳ học cao đẳng (Diploma), đạt yêu cầu chuyển tiếp lên học đại học thêm 4 kỳ (có thể học tại Việt Nam 1 hoặc 2 năm hoặc tại Đại học La Trobe). Toàn bộ chương trình do Đại học La Trobe Quản lí và cấp bằng như học tại Đại học La Trobe.
Bên cạnh đó là chương trình hợp tác đào tạo ba năm học trong nước, một năm học ở nước ngoài (3+1) với các trường đại học ở Anh, Úc, New Zealand, Ai-len, Trung Quốc, Đài loan,...và nhiều chương trình hợp tác liên kết đào tạo quốc tế khác, thí sinh có thể tham khảo tại trang web của trường: www.hanu.vn
Năm 2011, ĐH Kinh tế quốc dân thông báo tuyển sinh chương trình Cử nhân Quốc tế, học bằng tiếng Anh, tuyển sinh tất cả các khối đào tạo 3 ngành: Ngành Quản trị Kinh doanh (QTKD) liên kết với Đại học tổng hợp Sunderland (UOS), Vương quốc Anh; Ngành Kinh tế, chuyên ngành Ngân hàng - Tài chính, liên kết với Đại học tổng hợp West of England (UWE), Vương quốc Anh; Ngành Tài chính - Kế toán, liên kết với UWE, Vương quốc Anh. Chương trình đào tạo 4 năm (Năm thứ nhất chủ yếu học tiếng Anh, 3 năm tiếp theo học theo chương trình và giáo trình trường đối tác...).
Sau khi hoàn thành chương trình 4 năm, người học được cấp bằng cử nhân của UOS/UWE. Sau khi hoàn thành chương trình 3 năm: ngành Quản trị kinh doanh được chuyển tiếp sang học tại UOS và một số trường ĐH tại Anh, Úc, Hoa Kì; ngành Kinh tế và Tài chính Kế toán được chuyển tiếp sang UWE.
Học phí tại Việt Nam 4 năm là: 13.500USD (ngành QTKD); 12.500 USD (ngành Kinh tế); 14.500 USD (ngành Tài chính – Kế toán). Trường tuyển sinh 2 đợt vào tháng 1 và tháng 9. Tổng chỉ tiêu 2 đợt: 260 sinh viên.
Theo thông báo của ĐH Ngoại thương, năm nay, trường sẽ tuyển sinh chương trình liên kết 3+1 đào tạo Cử nhân Kinh doanh với trường ĐH Bedfordshire (Anh). Xét tuyển thí sinh đã tốt nghiệp THPT, đạt điểm sàn kỳ thi ĐH hoặc kỳ thi đầu vào của chương trình; trình độ tiếng anh IELTS 5.0 hoặc đạt kỳ thi kiểm tra tiếng anh của chương trình. Sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ được cấp bằng có giá trị quốc tế của trường ĐH Bedfordshire
Chương trình Cử nhân Quản trị Tài chính và Dịch vụ ( do Trường Kinh doanh Neils Brock Copenhagen, Đan Mạch cấp bằng), xét tuyển thí sinh đã tốt nghiệp THPT, đạt điểm sàn kỳ thi ĐH hoặc kỳ thi đầu vào của chương trình; trình độ tiếng anh IELTS 5.0 hoặc đạt kỳ thi kiểm tra tiếng anh của chương trình. Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Quản lý tài chính và dịch vụ (Bachelor of Financial Management and Services). Sinh viên có thể lựa chọn học hoàn toàn tại Việt Nam hoặc chuyển tiếp sang học tại Đan Mạch từ năm thứ 2. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh
Các chương trình liên kết đào tạo của Trung tâm LiC, tuyển sinh thí sinh tốt nghiệp PTTH trở lên, có đủ điều kiện sức khoẻ để tham gia học tập. Nếu đạt được điểm sàn trở lên trong kỳ thi tuyển sinh Đại học ở Việt Nam và có TOEFL 450 trở lên hoặc các bằng cấp chứng chỉ tiếng Anh tương đương khác sẽ được tuyển thẳng vào học. Các thí sinh không đạt điểm sàn hoặc không tham dự kì thi tuyển sinh Đại học ở Việt Nam phải tham gia kì thi tuyển do Trung tâm Ngôn ngữ và Phát triển hợp tác Quốc tế - LiC tổ chức, bao gồm: Tiếng Anh, Toán và Tư duy logic, bài luận.
Ngoài ra, trường còn đào tạo chuyên ngành Tài chính Ngân hàng và Chuyên ngành Quản trị kinh doanh liên kết với trường Đại học Minh Truyền (MCU), Đài Loan; chuyên ngành Tài chính Ngân hàng liên kết với trường Đại học Minh Tân (MINGSHIN), Đài Loan; chuyên ngành Tài chính Ngân hàng liên kết với trường Đại học Khoa học kỹ thuật Dục Đạt (YUDA), Đài Loan.
Hiếu Nguyễn