Chọn nghề, mở lối tương lai

GD&TĐ - Không chạy theo lựa chọn số đông, nhiều bạn trẻ chọn học nghề như một con đường để rút ngắn thời gian học tập, sớm tham gia thị trường lao động.

Sinh viên học tập trên máy cắt kim loại.
Sinh viên học tập trên máy cắt kim loại.

Chọn nghề để sớm làm chủ tương lai

Nguyễn Văn Việt, lớp CĐK19 ngành Công nghệ ô tô, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Gia Lai, đến với giáo dục nghề nghiệp sau một khoảng thời gian đặc biệt.

Sau khi tốt nghiệp THPT, Việt tham gia nghĩa vụ quân sự. Đến khi xuất ngũ, nhìn bạn bè cùng trang lứa đã có bằng cấp, em nhận thấy mình chậm hơn khoảng 3 năm. Thay vì tiếp tục mất thêm thời gian, Việt cân nhắc lựa chọn một hướng đi vừa giúp có nghề, có bằng cấp, vừa sớm tham gia thị trường lao động.

“Trước đó, em đã tìm hiểu về nghề ô tô. Sau khi xuất ngũ, em nghĩ học cao đẳng là lựa chọn phù hợp vì thời gian đào tạo không quá dài, vừa được học nghề, vừa có bằng cấp để tìm việc làm”, Việt chia sẻ.

Trong quá trình học, Việt nhận được sự quan tâm, động viên của thầy cô và được hưởng chính sách hỗ trợ 70% học phí. Kết quả học tập tốt còn giúp em nhận học bổng khuyến khích học tập 12 triệu đồng trong học kỳ vừa qua.

“Lúc đầu, em chỉ nghĩ được quay lại trường học đã là một điều may mắn nên sẽ cố gắng hết sức, chứ không nghĩ mình có thể nhận học bổng. Đây cũng là động lực để em tiếp tục cố gắng”, Việt nói.

Từ trải nghiệm của mình, Việt nhận thấy lựa chọn học cao đẳng không làm mất đi cơ hội phát triển. Quá trình học giúp sinh viên vừa được trang bị kiến thức chuyên môn, vừa rèn luyện kỹ năng nghề. Sau khi tốt nghiệp, người học vẫn có thể tiếp tục học liên thông nếu có nhu cầu hoặc công việc yêu cầu trình độ cao hơn.

“Nếu được lựa chọn lại, em vẫn chọn học cao đẳng. Quan trọng là mình chọn đúng ngành phù hợp, học được nghề và có kỹ năng để làm việc. Khi đã có công việc ổn định, mình vẫn có thể học tiếp nếu cần”, Việt chia sẻ.

Câu chuyện của Việt cho thấy giáo dục nghề nghiệp có thể mở ra cơ hội học tập và lập nghiệp cho những người trẻ có hoàn cảnh, xuất phát điểm khác nhau. Điều quan trọng không nằm ở việc lựa chọn đại học hay cao đẳng, mà là người học xác định được năng lực, sở thích và mục tiêu của mình.

Học nghề từ sở thích, hướng tới thị trường lao động

hi.jpg
Việc học đi đôi với thực hành giúp sinh viên hiểu rõ hơn về ngành đang theo học, đồng thời có cơ hội rèn luyện kỹ năng chuyên môn ngay trong quá trình học tập.

Nếu Việt lựa chọn học nghề để nhanh chóng bắt nhịp với bạn bè sau thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự thì Mai Anh Tuấn, lớp CĐK19 ngành Chế tạo thiết bị cơ khí, lại đến với giáo dục nghề nghiệp từ sự cân nhắc về năng lực, sở thích và điều kiện gia đình.

Tuấn chọn ngành Chế tạo thiết bị cơ khí vì nhận thấy đây là hướng đi phù hợp với bản thân. Việc được học đi đôi với thực hành giúp em hiểu rõ hơn về ngành đang theo học, đồng thời có cơ hội rèn luyện kỹ năng chuyên môn ngay trong quá trình học tập.

“Em chọn học nghề vì được thực hành nhiều, rèn luyện kỹ năng chuyên môn và có thể sớm đi làm, tự lập về tài chính. Với em, học nghề trước hết là để không trở thành gánh nặng cho gia đình”, Tuấn chia sẻ.

Theo Tuấn, quan niệm học nghề chỉ để trở thành người thợ đang dần thay đổi. Khi có kiến thức và kỹ năng nghề, người học có thể tìm kiếm cơ hội việc làm ở nhiều môi trường.

“Em nghĩ học nghề không chỉ dừng lại ở việc trở thành một người thợ. Khi có năng lực, mình có thể tìm kiếm cơ hội việc làm ở nhiều nơi, thậm chí có thể đi làm việc ở nước ngoài bằng chính tay nghề của mình”, Tuấn nói.

Thời gian đào tạo và chi phí học tập phù hợp với điều kiện gia đình cũng là yếu tố giúp Tuấn yên tâm theo đuổi lựa chọn. Với em, mục tiêu trước mắt là có được kỹ năng nghề vững vàng, tìm một công việc đúng chuyên ngành và từng bước tự lập.

“Em muốn trước hết tự lo được cho bản thân, để có thể tự tin nói: Bố mẹ hãy tin tưởng con”, Tuấn tâm sự.

Nhận thấy các nhà máy ngày càng sử dụng nhiều thiết bị cơ khí và công nghệ trong sản xuất, Tuấn tin rằng những kiến thức, kỹ năng được trang bị sẽ là hành trang để em tìm kiếm một công việc ổn định sau khi tốt nghiệp.

Hoàn cảnh gia đình cũng trở thành động lực để Tuấn cố gắng hơn trong học tập. Em chủ động hoàn thành tốt các môn học, rèn luyện thêm kỹ năng thực hành và đặt mục tiêu đạt kết quả cao để có cơ hội nhận học bổng, qua đó giảm bớt một phần chi phí cho gia đình.

Sau khi tốt nghiệp, Tuấn mong muốn tìm được công việc đúng chuyên ngành, có thu nhập ổn định để tự lập và phụ giúp gia đình.

Từ câu chuyện của bản thân, Tuấn cho rằng người trẻ không nhất thiết phải lựa chọn theo số đông. Mỗi con đường đều có những cơ hội riêng và điều quan trọng là biết mình phù hợp với hướng đi nào.

“Đừng chọn con đường theo số đông hay vì áp lực bởi hai chữ đại học. Đại học hay học nghề đều có những cơ hội riêng. Các bạn nên hiểu rõ sở thích và năng lực của bản thân để lựa chọn hướng đi phù hợp. Nếu đã chọn học nghề thì hãy mạnh dạn và cố gắng hết sức. Có kiến thức và kỹ năng nghề tốt thì sẽ có thêm cơ hội để tìm được công việc phù hợp”, Tuấn nhắn nhủ.

Từ giảng đường đến xưởng thực hành, những lựa chọn như Việt và Tuấn đang cho thấy một thực tế: giáo dục nghề nghiệp không khép lại cánh cửa tương lai mà mở ra một con đường khác để người trẻ tích lũy kỹ năng, tìm việc làm và tiếp tục học tập khi có nhu cầu.

Khi thị trường lao động ngày càng coi trọng năng lực thực hành và kỹ năng nghề, lựa chọn đúng ngành, năng lực có thể quan trọng không kém việc lựa chọn một bậc học. Với nhiều bạn trẻ, học nghề vì thế đang trở thành một lựa chọn chủ động để tự tin bước vào tương lai.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

TIN BUỒN

TIN BUỒN

GD&TĐ - Cụ Trần Văn Toan (bố chồng đồng chí Đoàn Thị Kim Ngân, cán bộ Ban Điện tử Báo Giáo dục và Thời đại) sinh năm 1938 đã tạ thế hồi 15h26’ ngày 8/9/2026.