Hợp tác với bệnh viện, Trường ĐH Cửu Long mở rộng cơ hội cho sinh viên ngành Khoa học sức khỏe

GD&TĐ - Trường Đại học Cửu Long đẩy mạnh hợp tác với bệnh viện về đào tạo thực hành cho sinh viên Khối ngành Khoa học sức khỏe.

Trường ĐH Cửu Long và các đơn vị thực hiện nghi thức ký kết hợp tác.
Trường ĐH Cửu Long và các đơn vị thực hiện nghi thức ký kết hợp tác.

Ngày 9/9, Trường Đại học Cửu Long tổ chức ký kết hợp tác với Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (tỉnh Vĩnh Long), Bệnh viện đa khoa Khu vực Cai Lậy (tỉnh Đồng Tháp) về phối hợp đào tạo thực hành cho sinh viên khối ngành Khoa học sức khỏe của Trường Đại học Cửu Long.

Tham dự buổi ký kết có BS.CKII Trình Minh Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu; BS.CKI Lê Văn Đỉnh, Quyền Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy; cùng lãnh đạo các đơn vị phòng, ban trực thuộc Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu và Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy.

Về phía Trường Đại học Cửu Long có Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Lương Minh Cừ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; TS Nguyễn Thanh Dũng, Phó Hiệu trưởng; Thạc sĩ Nguyễn Văn Thanh, Cố vấn cấp cao Hội đồng trường; Thạc sĩ Cao Văn Bé Tư, Phó Bí thư Đảng ủy; cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

dhcl-ly-ket-benh-vien-2.jpg
Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Lương Minh Cừ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Lương Minh Cừ giới thiệu tổng quan về Trường Đại học Cửu Long qua hơn 26 năm xây dựng và phát triển. Hiện Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh 42 ngành đại học chính quy với 96 chuyên ngành đào tạo thuộc các lĩnh vực Khoa học sức khỏe, Khoa học xã hội và nhân văn, Kỹ thuật - Công nghệ, Kinh tế - Tài chính. Đội ngũ cán bộ, giảng viên của trường là 1.486 người. Trong đó có 42% là Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Chuyên khoa 1 và Bác sĩ Chuyên khoa 2.

Trường đã và đang hợp tác với gần 500 Viện, Trường đại học, hiệp hội, doanh nghiệp... từ các nước và vùng lãnh thổ như Nhật Bản, Hàn quốc, Đài Loan, Thái Lan, Canada, Đức, Úc, Campuchia, Lào, Ấn Độ... Riêng đối với lĩnh vực Khoa học sức khỏe, Trường Đại học Cửu Long đang đào tạo 9 ngành bậc đại học, 3 ngành chuyên khoa cấp 1 và 3 ngành thạc sĩ. Nhà trường đã ký kết hợp tác với 45 bệnh viện đào tạo thực hành cho sinh viên.

“Hôm nay tiếp tục hợp tác với Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu và Bệnh viện đa khoa Khu vực Cai Lậy. Qua đó, góp phần đào tạo nguồn nhân lực y tế có chất lượng, phục vụ tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân”, PGS.TS Lương Minh Cừ nhấn mạnh.

dhcl-ly-ket-benh-vien-3.jpg
Nghi thức ký kết hợp tác giữa các đơn vị.

Sau khi trao đổi, các bên đã thống nhất ký hợp tác phối hợp đào tạo thực hành cho sinh viên khối ngành Khoa học sức khỏe của Trường Đại học Cửu Long, gồm: Sinh viên trình độ đại học các ngành Dược học, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng… Học viên trình độ sau đại học các ngành Chuyên khoa I chuyên ngành Điều dưỡng, Chuyên khoa I Kỹ thuật y học chuyên ngành Xét nghiệm, Chuyên khoa I chuyên ngành Dược lý và Dược lâm sàng.

dhcl-ly-ket-benh-vien-4.jpg
BS.CKII Trình Minh Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu phát biểu tại buổi làm việc.

Chia sẻ tại buổi ký kết, BS.CKII Trình Minh Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu bày tỏ niềm vui khi được hợp tác với Trường Đại học Cửu Long. Ông cho biết, Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu là bệnh viện hạng 1, cấp chuyên sâu, quy mô 1.500 giường; có 33 Khoa, Phòng. Bệnh viện có 1.455 viên chức, người lao động, trong đó có 380 bác sĩ (sau đại học 169 người).

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu đã hợp tác với 7 cơ sở giáo dục để đào tạo thực hành cho sinh viên khối ngành Khoa học sức khỏe. Hôm nay, Trường Đại học Cửu Long là đơn vị thứ 8 bệnh viện ký hợp tác. Đối với bệnh viện, luôn xác định công tác đào tạo là nhiệm vụ quan trọng, cơ hội phát triển năng lực y tế. Đồng thời cam kết sẽ luôn đồng hành, chia sẻ cùng nhà trường góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn lực y tế.

Buổi ký kết đánh dấu bước phát triển mới trong mối quan hệ hợp tác giữa Trường Đại học Cửu Long và các cơ sở y tế. Tạo điều kiện để sinh viên khối ngành Khoa học sức khỏe được học tập, thực hành trong môi trường thực tế. Từ đó, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng thích ứng với yêu cầu công việc sau khi tốt nghiệp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên học tập trên máy cắt kim loại.

Chọn nghề, mở lối tương lai

GD&TĐ - Không chạy theo lựa chọn số đông, nhiều bạn trẻ chọn học nghề như một con đường để rút ngắn thời gian học tập, sớm tham gia thị trường lao động.