Tuyên bố mới nhất của Mỹ sau khi Iran tấn công ồ ạt vào Israel

GD&TĐ - Mỹ vừa cảnh báo Iran rằng, họ sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng vì cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào Israel tối hôm 1/10/2024.

Tổng thống Mỹ Joe Biden
Tổng thống Mỹ Joe Biden

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bày tỏ sự ủng hộ vững chắc của Mỹ đối với Israel, và mô tả cuộc tấn công của Iran tối hôm 1/10 nhằm vào nhà nước Do Thái là không hiệu quả.

Ông Biden cho biết, đã có một cuộc thảo luận đang diễn ra về cách Israel sẽ phản ứng, và ông đã lên kế hoạch nói chuyện với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

“Các lực lượng quân sự Mỹ trong khu vực đã giúp Israel và lực lượng phòng không của nước này đánh bại cuộc tấn công của Iran, và chính quyền Tổng thống Biden đang tham vấn với các quan chức Israel về các bước tiếp theo”, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, Jake Sullivan, nói với các phóng viên tại Nhà Trắng vào sáng sớm ngày hôm nay (2/10).

"Đây là sự leo thang đáng kể của Iran, một sự kiện quan trọng. Chúng tôi đã nói rõ rằng, sẽ có hậu quả, hậu quả nghiêm trọng đối với cuộc tấn công này, và chúng tôi sẽ hợp tác với Israel để biến điều đó thành sự thật", ông Sullivan nói tiếp, tuy nhiên, ông Sullivan không nêu rõ những hậu quả đó có thể là gì, và cũng không thúc giục Israel kiềm chế như Mỹ đã làm vào tháng 4/2024 khi Iran thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào Israel.

Tổng thống Biden được cho là đã thúc giục Thủ tướng Netanyahu kiềm chế trả đũa sau cuộc tấn công của Iran hồi tháng 4 để tránh một cuộc chiến tranh khu vực rộng lớn hơn.

Một số nhà phân tích cho biết, phản ứng của Israel có thể sẽ gay gắt hơn lần này, cho thấy họ có thể nhắm vào các cơ sở hạt nhân hoặc dầu mỏ của Iran, trong khi các chuyên gia khác cho biết , Mỹ vẫn được kỳ vọng sẽ hoạt động hậu trường để kiềm chế phản ứng của Israel.

"Mỹ hoàn toàn, hoàn toàn, hoàn toàn ủng hộ Israel", ông Biden sau đó nói với các phóng viên, đồng thời cho biết thêm rằng, vẫn chưa biết Tel Aviv sẽ phản ứng như thế nào.

Cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran tối hôm 1/10 đánh dấu sự leo thang căng thẳng mạnh mẽ trong khu vực, bất chấp nhiều tháng đàm phán căng thẳng của chính quyền ông Biden và những cam kết thường xuyên rằng, lệnh ngừng bắn để chấm dứt xung đột ở Gaza sắp xảy ra.

Tổng thống Joe Biden, trong những tháng cuối nhiệm kỳ, cũng như Phó Tổng thống của ông đồng thời là ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ, Kamala Harris, đã phải đối mặt với những chỉ trích gay gắt trong và ngoài nước vì sự hỗ trợ quân sự của Mỹ cho Israel.

Cựu Tổng thống Donald Trump đã đưa ra tuyên bố sau vụ phóng tên lửa của Iran nhưng không trực tiếp đề cập đến cuộc tấn công.

"Iran đã xuất khẩu khủng bố trên toàn thế giới, và nó chỉ đang tan rã. Toàn bộ Trung Đông đang tan rã", ông Trump, người sẽ đối mặt với bà Harris trong cuộc bầu cử ngày 5/11, nói.

Trong khi đó, bà Harris lên án Iran là một thế lực nguy hiểm và gây bất ổn ở Trung Đông và Washington cam kết bảo vệ an ninh của Israel.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ