Tướng Mỹ tiết lộ những tình tiết mới về phi đội F-16 tham chiến

GD&TĐ -Một tướng Mỹ tiết lộ, Kiev đã tăng cường sử dụng F-16 trong các hoạt động, nhưng F-16 cũng đang phải đối mặt với mối đe dọa từ S-400 Nga.

Kiev đang tăng cường sử dụng F-16 trong các hoạt động chống Nga.
Kiev đang tăng cường sử dụng F-16 trong các hoạt động chống Nga.

Kiev tăng cường sử dụng F-16

Tướng Christopher G. Cavoli, người đứng đầu Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ (EUCOM), mới đây tiết lộ rằng, không quân Ukraine đã tăng cường đáng kể việc sử dụng máy bay chiến đấu F-16 trong các hoạt động chiến đấu.

Phát biểu với các phóng viên, tướng Cavoli xác nhận rằng, các phi công Ukraine hiện đang lái những máy bay tiên tiến này hàng ngày, tận dụng sự quen thuộc ngày càng tăng của họ với nền tảng này, và được hỗ trợ bởi các đợt giao hàng bổ sung từ các đồng minh châu Âu như Hà Lan và Đan Mạch.

Sự phát triển này đánh dấu một thời điểm then chốt trong chiến lược phòng thủ của Ukraine, hơn ba năm sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào năm 2022, khi Kiev tìm cách chống lại sự thống trị trên không của Moscow.

Tin tức này nhấn mạnh sự thay đổi trong động lực của cuộc chiến, đặt ra câu hỏi về cách những chiếc máy bay chiến đấu này sẽ định hình lại chiến trường và ý nghĩa của chúng đối với cuộc xung đột rộng lớn hơn.

Việc Ukraine tích hợp F-16 vào các hoạt động của mình đã làm thay đổi bối cảnh chiến thuật.

Tướng Cavoli lưu ý rằng, các máy bay chiến đấu F-16 đang được sử dụng "hàng ngày" để nhắm mục tiêu vào các mối đe dọa tên lửa của Nga và các vị trí tấn công ở các khu vực phía đông của Nga, một tuyên bố được lặp lại trong các báo cáo của Không quân Ukraine vào cuối tháng 3/2025.

Tướng Cavoli lưu ý thêm rằng, nhiều máy bay F-16 hơn đang được "chuẩn bị triển khai", và các phi công bổ sung đang được đào tạo, mặc dù ông không nêu rõ số lượng. Các đồng minh châu Âu, đặc biệt là Đan Mạch và Hà Lan, đã đóng vai trò quan trọng trong quá trình này.

F-16 đang phải đối mặt với mối đe dọa từ S-400 của Nga

Không có gì ngạc nhiên khi Nga không đứng yên khi Ukraine tăng cường sức mạnh không quân. Moscow từ lâu đã coi sự xuất hiện của F-16 là một ranh giới đỏ, với các quan chức Điện Kremlin cảnh báo về sự leo thang kể từ khi máy bay này đầu tiên được cam kết vào năm 2023.

Để đáp trả, lực lượng Nga dường như đang điều chỉnh chiến thuật của họ. Tin tức tình báo nguồn mở từ cuối tháng 3/2025 cho thấy hoạt động gia tăng của các hệ thống phòng không S-400 dọc theo mặt trận, có khả năng tấn công các mục tiêu ở phạm vi lên tới 400km bằng tên lửa 40N6. Các hệ thống này gây ra mối đe dọa đáng kể cho F-16, buộc các phi công Ukraine phải bay thấp hoặc ở rìa không phận đang tranh chấp để tránh bị phát hiện.

Cũng có những dấu hiệu cho thấy Nga đang tái triển khai các máy bay chiến đấu tiên tiến, chẳng hạn như Su-35S và MiG-31BM, để chống lại mối đe dọa mới.

Su-35, máy bay chiến đấu thế hệ 4.5 với động cơ đẩy vectơ và tên lửa R-77, là một đối thủ đáng gờm, tự hào về mặt cắt radar và khả năng cơ động ngang ngửa với khả năng của F-16.

Chiến lược của Moscow có thể mở rộng ra ngoài các cuộc giao tranh trực tiếp. Các lực lượng Nga có tiền sử nhắm mục tiêu vào các sân bay của Ukraine bằng tên lửa đạn đạo Iskander và UAV tầm xa, nhằm mục đích phá hủy máy bay trên mặt đất trước khi chúng có thể cất cánh.

Một chiếc F-16 của Ukraine đã bị mất vào tháng 8/2024, được cho là do hỏa lực của phe mình chứ không phải do hành động của Nga, nhưng sự cố này đã nhấn mạnh đến tính dễ bị tổn thương của những tài sản này.

Để giảm thiểu điều này, Ukraine được nhận định sẽ phân tán phi đội F-16 nhỏ của mình - ước tính khoảng 16 đến 18 máy bay tính đến thời điểm hiện tại - trên nhiều địa điểm, một chiến thuật được sử dụng hiệu quả với các máy bay thời Liên Xô. Tuy nhiên, lợi thế áp đảo về số lượng máy bay và đạn dược của Nga có nghĩa là mọi phi vụ F-16 đều có rủi ro cao.

Theo Bulgarian Miliatary News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Truyện ngắn: Lòng tốt

Truyện ngắn: Lòng tốt

GD&TĐ - Thằng Nhất bế đứa em ba tuổi đang ngằn ngặt khóc ra mãi cổng ngóng mẹ. 'Sao giờ này mẹ chưa về nhỉ? Hơn tám giờ tối rồi'.

Một tiết học của sinh viên Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc (Cà Mau).

Nâng cao hiệu quả công tác hướng nghiệp

GD&TĐ - Các trung tâm giáo dục nghề nghiệp và trường nghề đang tăng tốc tuyển sinh, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ ngành công nghiệp, dịch vụ, công nghệ.

Ảnh minh họa.

'Vì nhân dân quên mình': Khúc ca đi cùng năm tháng

GD&TĐ - Ra đời vào tháng 5/1951, hành khúc “Vì nhân dân quên mình” được nhạc sĩ, Trung tá Quân đội Nhân dân Việt Nam Doãn Quang Khải sáng tác trở thành một khúc ca bất diệt trong tâm hồn lớp lớp thế hệ quân và dân nước Việt Nam.

 Tottenham thua sốc

Tottenham thua sốc

GD&TĐ - Tottenham gây thất vọng khi thua sốc chủ nhà Wolves 2-4 ở vòng 32 Ngoại hạng Anh tối 13/4.