Thiếu hụt nghiêm trọng giáp phản ứng nổ cho xe tăng

GD&TĐ -Quân đội Nga mới đây đã chính thức thừa nhận tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng giáp phản ứng nổ, thường được gọi là ERA, cho xe tăng của mình.

Nga thừa nhận tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng giáp phản ứng nổ cho xe tăng.
Nga thừa nhận tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng giáp phản ứng nổ cho xe tăng.

Vào ngày 8/4/2025, một tiết lộ đáng kinh ngạc đã xuất hiện từ cuộc chiến đang diễn ra của Nga tại Ukraine: Quân đội nước này đã chính thức thừa nhận tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng giáp phản ứng nổ, thường được gọi là ERA, cho xe tăng của mình.

Theo một nghiên cứu của NII Stali - một viện nghiên cứu nổi tiếng của Nga tập trung vào công nghệ thép và áo giáp, các kỹ sư đã buộc phải ứng biến bằng cách phát triển một loại giáp phản ứng không nổ mới, hay NERA, và thậm chí đề xuất rằng, các kíp xe tăng lấp đầy các khoảng trống trong các tấm ERA hiện có bằng cát hoặc xi măng.

Lời thừa nhận này lần đầu tiên được ám chỉ trong các báo cáo tình báo nguồn mở và hiện đã được xác nhận, nhấn mạnh vấn đề lớn hơn trong lực lượng thiết giáp của Nga khi họ đang phải vật lộn để duy trì hiệu quả trước sự kháng cự quyết liệt của quân đội Ukraine.

Trong nhiều năm, các nhà phân tích và quan sát, bao gồm cả những người theo dõi xe tăng Nga bị phá hủy thông qua các nền tảng như Oryx, đã ghi nhận thương vong do lực lượng Ukraine gây ra khi sử dụng vũ khí chống tăng tiên tiến và máy bay không người lái.

Bây giờ, với các nhà nghiên cứu của Nga ghi chép lại vấn đề, thế giới có bức tranh rõ ràng hơn về cách tình trạng thiếu hụt vật liệu đang định hình lại chiến trường.

Nguồn gốc của tình trạng thiếu hụt này bắt nguồn từ những thách thức trầm trọng hơn do hơn ba năm chiến tranh và lệnh trừng phạt quốc tế.

NII Stali, có trụ sở chính tại Moscow, trong lịch sử đã đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển áo giáp cho xe tăng Liên Xô và Nga, từ T-64 đến T-14 Armata.

Tuy nhiên, việc sản xuất ERA đòi hỏi thuốc nổ chuyên dụng và độ chính xác trong sản xuất, cả hai yếu tố này đều bị cản trở kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022.

Các lệnh trừng phạt của phương Tây đã hạn chế quyền tiếp cận các thành phần quan trọng, trong khi việc Ukraine nhắm mục tiêu vào các địa điểm công nghiệp của Nga đã làm gián đoạn thêm hoạt động sản xuất.

Một báo cáo từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh vào tháng 12/2024 lưu ý rằng, Nga đã mất hơn 3.700 xe tăng trong cuộc xung đột.

Để bù đắp những tổn thất này, Nga đã kích hoạt lại các xe tăng T-62 và T-55 cũ từ kho dự trữ thời Liên Xô, nhưng việc trang bị cho chúng ERA hiện đại đã được chứng minh là rất khó khăn.

Máy bay không người lái FPV giá rẻ, được trang bị thuốc nổ, đã biến xe tăng thành mục tiêu cố định, như được ghi lại trong vô số video do Bộ Quốc phòng Ukraine chia sẻ.

Các nhà phân tích cho rằng, các chỉ huy Nga, nhận thức được những rủi ro này, có thể đang thay đổi chiến thuật, dựa nhiều hơn vào các cuộc tấn công của bộ binh hoặc pháo binh để bù đắp cho khả năng sống sót giảm sút của xe tăng.

Theo Bulgarian Miliatary News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Truyện ngắn: Lòng tốt

Truyện ngắn: Lòng tốt

GD&TĐ - Thằng Nhất bế đứa em ba tuổi đang ngằn ngặt khóc ra mãi cổng ngóng mẹ. 'Sao giờ này mẹ chưa về nhỉ? Hơn tám giờ tối rồi'.

Một tiết học của sinh viên Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc (Cà Mau).

Nâng cao hiệu quả công tác hướng nghiệp

GD&TĐ - Các trung tâm giáo dục nghề nghiệp và trường nghề đang tăng tốc tuyển sinh, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ ngành công nghiệp, dịch vụ, công nghệ.

Ảnh minh họa.

'Vì nhân dân quên mình': Khúc ca đi cùng năm tháng

GD&TĐ - Ra đời vào tháng 5/1951, hành khúc “Vì nhân dân quên mình” được nhạc sĩ, Trung tá Quân đội Nhân dân Việt Nam Doãn Quang Khải sáng tác trở thành một khúc ca bất diệt trong tâm hồn lớp lớp thế hệ quân và dân nước Việt Nam.

 Tottenham thua sốc

Tottenham thua sốc

GD&TĐ - Tottenham gây thất vọng khi thua sốc chủ nhà Wolves 2-4 ở vòng 32 Ngoại hạng Anh tối 13/4.