Tướng Iran tuyên bố lý do phương Tây cáo buộc Tehran chuyển UAV cảm tử cho Nga

GD&TĐ - Tướng Iran cho rằng việc tuyên bố Nga sử dụng máy bay không người lái Iran ở Ukraine là một phần trong chiến tranh tâm lý của đối phương.

Một UAV quân sự được phóng lên trong cuộc tập trận UAV tại một địa điểm không được tiết lộ ở Iran. (Ảnh: AFP)
Một UAV quân sự được phóng lên trong cuộc tập trận UAV tại một địa điểm không được tiết lộ ở Iran. (Ảnh: AFP)

Thiếu tướng Iran Mohammad Hossein Baqeri cho rằng việc cáo buộc Nga đang sử dụng máy bay không người lái (UAV) quân sự do Iran sản xuất trong cuộc xung đột đang diễn ra với Ukraine, phương Tây về cơ bản đã thừa nhận tính hiệu quả của công nghệ Iran.

Tuy nhiên, quan chức quân sự này khẳng định rằng những tuyên bố đó là giả mạo và là “một phần trong chiến tranh tâm lý của đối phương”.

Trong một bài báo công bố hôm 25/12, hãng tin Tasnim của nhà nước Iran dẫn lời Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Iran nói rằng phương Tây biết rất rõ về UAV của Tehran tiên tiến như thế nào. Bằng chứng là họ liên tục tuyên bố rằng UAV của Iran đang được sử dụng trong cuộc xung đột Ukraine.

Ông Baqeri cũng tuyên bố rằng Iran là 1 trong 5 nhà sản xuất UAV quân sự hàng đầu trên thế giới.

Theo vị tướng này, một cựu chỉ huy của Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ (CENTCOM) gần đây thừa nhận lần đầu tiên Washington đã mất hoàn toàn ưu thế trên không kể từ Thế chiến II, đặc biệt là do UAV của Iran.

“Đúng là họ đã đánh mất ưu thế trên không như thế” - Tướng Iran xác nhận.

Hôm 22/12, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani nhấn mạnh Iran chưa xuất khẩu bất kỳ thiết bị quân sự nào cho bất kỳ bên nào để sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine. Nhà ngoại giao này cũng cảnh báo Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky rằng “sự kiên nhẫn chiến lược của Tehran không phải không có giới hạn đối với những cáo buộc vô căn cứ”.

Tuyên bố trên nhằm đáp lại bài phát biểu của ông Zelensky trước các nhà lập pháp Mỹ hôm 21/12, trong đó ông cáo buộc Iran cung cấp cho Nga UAV cảm tử.

Đầu tháng này, trong cuộc gặp giữa các chuyên gia Ukraine và Iran, Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Chuẩn tướng Mohammad Reza Ashtiani tuyên bố “phía Ukraine không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào về việc Nga sử dụng UAV Iran trong cuộc xung đột”.

Ukraine và Mỹ đã nhiều lần cáo buộc Iran cung cấp UAV quân sự cho Nga, cho rằng UAV Geran-2 của Moscow thực chất là UAV Shahed-136 do Iran sản xuất.

Đầu tháng 10, Nga đã tiến hành một chiến dịch tấn công quy mô lớn vào lưới điện và cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine, chủ yếu bằng tên lửa và UAV cảm tử.

Hồi tháng 11, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian thừa nhận Tehran đã chuyển một “số lượng nhỏ máy bay không người lái” tới Moscow “nhiều tháng trước khi” cuộc xung đột hiện tại ở Ukraine nổ ra.

Trong khi đó, Điện Kremlin liên tục phủ nhận việc quân đội Nga đang sử dụng UAV của Iran và nhấn mạnh rằng tất cả vũ khí được triển khai ở Ukraine đều đến từ kho dự trữ trong nước.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Việt Thắng, Phó TGĐ TNTech (ngoài cùng bên phải) chia sẻ về vận hành thông minh giúp cải thiện trải nghiệm khách hàng tại hội nghị BizTech tháng 5/2026

TNTech tiên phong mô hình 'Vận hành thông minh' cho doanh nghiệp Việt

GD&TĐ - Thay vì bắt đầu từ công nghệ, TNTech lựa chọn tiếp cận từ góc độ vận hành trong doanh nghiệp, qua đó xây dựng mô hình "Vận hành thông minh” với bốn nguyên tắc xuyên suốt: giải đúng bài toán, triển khai nhanh, tối ưu chi phí và tạo hiệu quả ứng dụng cao.

Giờ thực hành tỉa rau củ và trình bày món ăn tại Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm.

'Đường ngắn' vào nghề

GD&TĐ - Sau khi tốt nghiệp THPT, THCS, nhiều học sinh chủ động lựa chọn học nghề tại các trường cao đẳng, trung cấp với mục tiêu sớm có kỹ năng nghề.

Em trai Yamal gây sốt ở World Cup 2026

Em trai Yamal gây sốt ở World Cup 2026

GD&TĐ - Cậu bé Keyne, em trai 3 tuổi của tiền đạo Lamine Yamal, khiến cổ động viên thích thú trong ngày Tây Ban Nha thắng Bỉ tại tứ kết World Cup 2026.