Tổng thống Serbia lên tiếng khi Kosovo muốn mua UAV Bayraktar từ Thổ Nhĩ Kỳ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Một quan chức Kosovo cho biết họ đang đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ về việc mua máy bay không người lái (UAV) tấn công Bayraktar.

Máy bay không người lái tấn công Bayraktar.
Máy bay không người lái tấn công Bayraktar.

Fikrim Damka, Bộ trưởng phát triển khu vực Kosovo, nói với hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ rằng “vấn đề về UAV chiến đấu cũng nằm trong chương trình nghị sự của chúng tôi”.

Ông thừa nhận việc mua bán này là một quá trình lâu dài, vì "hầu hết các quốc gia trên thế giới" đang nói về việc mua UAV Bayraktar. Tuy nhiên, ông cho biết "đã có những chuyến thăm" và rằng Tổng thống và Bộ trưởng Quốc phòng Kosovo đã tận mắt nhìn thấy những chiếc UAV này.

Kosovo là một tỉnh ly khai của Serbia, hiện do những người ly khai gốc Albania điều hành. Họ tuyên bố độc lập vào năm 2008 với sự hậu thuẫn của NATO. Tuyên bố của ông Damka được đưa ra sau khi Thủ tướng Albania Edi Rama thông báo rằng ông đã ký một thỏa thuận về một "đội" UAV với công ty Baykar Makina của Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước những tuyên bố của ông Damka, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic nói rằng tin tức này "không tốt" và sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của Belgrade với Ankara, "mặc dù chúng tôi rất tôn trọng Tổng thống Recep Tayyip Erdogan".

Bản thân ông Vucic đang có chuyến thăm tới Azerbaijan, quốc gia đã triển khai UAV TB2 của Bayraktar chống lại Armenia để đạt được hiệu quả lớn trong cuộc xung đột Nagorno-Karabakh năm 2020. Ông dự kiến gặp Tổng thống Azeri Ilham Aliyev và Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng Madat Guliyev trong chuyến đi kéo dài 2 ngày, với chương trình nghị sự về “chuyển giao công nghệ”, hợp tác quân sự cùng nhiều vấn đề khác.

Ông Vucic nói với báo giới rằng Serbia đã mua được "một số lượng đáng kể" UAV. Ông nói, nếu không có những vũ khí như vậy, kẻ thù của Serbia “sẽ nuốt chửng chúng tôi như mèo nuốt chuột. Nhưng bây giờ chúng tôi quá lớn để có thể làm điều đó”.

Thổ Nhĩ Kỳ đã cung cấp cho Azerbaijan một số lượng đáng kể UAV TB2 qua công ty Baykar Makina, khiến công ty này trở thành tâm điểm chú ý trên toàn cầu. Anh trai Selcuk của CEO Haluk Bayraktar là giám đốc công nghệ của công ty và là con rể của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan.

Baykar cũng đã bán một số UAV Bayraktar cho Ukraine, dù Thổ Nhĩ Kỳ là nước trung lập trong cuộc xung đột Nga và Ukraine. Trong một cuộc gọi gây tranh luận vào tháng 10, một quan chức Ukraine nói rằng những UAV này “đều bị bắn hạ trong vòng một tuần”.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.