Tuần tựu trường hỗn loạn tại khu học chánh lớn nhất nước Mỹ

GD&TĐ - Thành phố New York, Mỹ, đã cho phép tái mở cửa trường học kể từ đợt bùng phát dịch Covid-19 vào tháng 3/2020.

Học sinh New York trở lại trường học.
Học sinh New York trở lại trường học.

Sau một tuần, các chuyên gia đánh giá việc tái mở cửa đã rơi vào tình trạng hỗn loạn do thiếu tài xế xe đưa đón học sinh và quy định phòng, chống dịch lỏng lẻo.

Khác với nhiều học khu tại Mỹ, chính quyền New York yêu cầu 100% học sinh trở lại trường, không được học trực tuyến kết hợp trực tiếp. Trước đó, các trường vẫn mở cửa trong phần lớn thời gian của năm học nhưng học sinh được phép học kết hợp.

Từ ngày 13/9, học sinh, giáo viên và nhân viên trở lại trường phải đeo khẩu trang, đảm bảo giãn cách 1 mét. Nếu phát hiện một ca nhiễm nCoV trong lớp học tiểu học, học sinh phải học trực tuyến và cách ly 10 ngày.

Nếu phát hiện ca nhiễm tại trường THCS, THPT, chỉ học sinh chưa tiêm phòng mới cần cách ly. Hiện nay, 2/3 trong số học sinh 12 - 17 tuổi tại New York đã được tiêm vắc-xin đầy đủ.

Bất chấp những quy định trên, việc trở lại trường học vẫn gặp nhiều khó khăn. Tuần trước, một học sinh 7 tuổi háo hức bắt đầu năm học đầu tiên tại trường mới. Nhưng thay vào đó, tài xế lái xe đưa đón học sinh đã chở em đến trường học cũ.

Mẹ của học sinh này đã vô tình phát hiện sự nhầm lẫn do cài đặt thiết bị theo dõi GPS cho con gái. Cơ quan giáo dục New York vẫn chưa đưa ra lời giải thích cho sự việc trên. Nhiều người cho rằng, sự nhầm lẫn đến từ việc thiếu tài xế lái xe đưa đón học sinh.

Ở diễn biến khác, một số trường học, lớp học bị ghi lại cảnh học sinh, giáo viên chen chúc, đứng sát nhau. Không ai đeo khẩu trang hay tuân thủ quy tắc giãn cách xã hội. Một phụ huynh bày tỏ: “Không hề có sự giãn cách xã hội. Thành phố New York đang đặt sự an toàn của học sinh vào nguy hiểm”.

Quá tải đang là vấn đề nhiều trường học tại thành phố New York gặp phải khi khai giảng năm học mới. Cùng với việc thiếu tài xế, nhiều phụ huynh đã gửi đơn phản ánh, kiến nghị lên cơ quan giáo dục địa phương và Bộ Giáo dục Mỹ. Nhiều gia đình buộc phải cho con nghỉ học vì lo ngại vấn đề an toàn sức khỏe.

Ông Bill de Blasio, Thị trưởng thành phố, cho biết: “Những ngày đầu tựu trường cần có thời gian để sắp xếp ổn thỏa mọi thứ. Tôi tin rằng, mọi người đều cố gắng thực hiện nghiêm túc, an toàn các quy định phòng, chống dịch”.

Trái ngược với những lời trấn an của ông Blasio, sau hơn một tuần, gần 600 học sinh và hơn 380 giáo viên trên toàn thành phố có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Giáo viên Aixa Rodriguez bày tỏ: “Có rất nhiều lỗ hổng trong những chính sách được ban hành. Dù cơ quan giáo dục địa phương đã sửa đổi quy định, việc phòng, chống dịch tại trường học chưa hiệu quả”.

Trước tình hình trên, các chuyên gia giáo dục, chuyên gia y tế cho rằng, thành phố cần làm nhiều hơn nữa để giữ an toàn cho học sinh trong môi trường đông đúc.

Bà Susan Hassig, chuyên gia dịch tễ học tại Trường Y tế Công cộng bang New Orleans, gợi ý: “Các trường không nên để học sinh dùng căng-tin vì các em phải tháo khẩu trang để ăn trong khung cảnh đông đúc. Học sinh sẽ phải ngồi gần nhau và không đảm bảo giãn cách”.

Trong khi đó, TS Kitaw Demissie, làm việc tại Trường Y tế Công cộng SYNY Downstate, cho rằng, các trường nên bố trí lớp học xen kẽ và tăng cường xét nghiệm ngẫu nhiên cho học sinh chưa tiêm vắc-xin hàng tuần.

Theo NYP

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vì sao Nga đang chiếm ưu thế ở Ukraine?

Vì sao Nga đang chiếm ưu thế ở Ukraine?

GD&TĐ - Những thành công mà quân đội Nga giành được là nhờ ba yếu tố, xuất phát từ cả những điểm mạnh của Nga và những yếu tố liên quan đến hạn chế của Ukraine.
Minh họa/INT

Nghĩa cử đẹp

GD&TĐ - Từ một nghĩa cử tự phát, đến nay, việc vận chuyển nước sinh hoạt miễn phí cho người dân vùng hạn mặn đã thành phong trào ở các tỉnh phía Nam.