GD&TĐ - Nhiều trẻ không khỏi hồi hộp, lo lắng trước buổi họp phụ huynh đầu năm. Vậy nhưng, khi cha mẹ đồng hành, lắng nghe thay vì phán xét sẽ giúp trẻ bớt căng thẳng để mở lòng chia sẻ và tự tin hơn trong học tập.
GD&TĐ - Họp phụ huynh học sinh không chỉ đơn thuần là buổi trao đổi cứng nhắc về kết quả học tập hay tình hình lớp học, mà còn xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa giáo viên, nhà trường và gia đình.
GD&TĐ - Trong buổi họp phụ huynh hoặc các dịp khác, cha mẹ nên trao đổi với giáo viên của con một cách cởi mở. Phụ huynh có thể đặt câu hỏi về những khó khăn và vấn đề mà trẻ đang gặp, cùng giáo viên tìm phương án “tháo gỡ” vấn đề.
GD&TĐ - Một số trường học đã tiên phong đổi mới hình thức họp phụ huynh để tạo nên không gian giao tiếp hiệu quả, đa chiều hơn giữa gia đình và nhà trường.
GD&TĐ - "Chủ nhật này anh đi họp phụ huynh cho con nhé" - Chị chìa mảnh giấy khổ A5 trước mặt chồng với thái độ không lấy gì làm vui vẻ. "Ô hay, sao lúc nào cũng là anh? Em không phải phụ huynh của thằng Tít à?".
GD&TĐ - Nhà trường sẽ nhắc nhở, phê bình thầy giáo gửi giấy mời họp phụ huynh có in thêm dòng chữ "Con cái là tài sản lớn nhất của cha mẹ" vào góc bên trái của tờ giấy.
GD&TĐ - Năm học mới 2020 - 2021 đã bắt đầu được 2 tuần, là thời điểm nhiều trường tổ chức họp phụ huynh. Bên cạnh các hoạt động nâng cao chất lượng dạy và học, các khoản thu chi, đóng góp đầu năm học được đa số phụ huynh quan tâm.
GD&TĐ - Ngày 7/9, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có văn bản gửi các trường học về việc định hướng một số nội dung trọng tâm trong cuộc họp cha mẹ học sinh đầu năm học mới.