Tối 22/8, Trường THCS Giảng Võ (phường Giảng Võ, Hà Nội) tổ chức họp phụ huynh học sinh khối 6 năm học 2026 - 2027 theo hình thức trực tuyến nhằm bảo đảm thông tin, kết nối giữa nhà trường và gia đình trong điều kiện thời tiết mưa lớn.
Việc Ban giám hiệu tổ chức họp trực tuyến tạo thuận lợi để phụ huynh ngồi tại các lớp học nắm bắt những thông tin quan trọng trước thềm năm học mới, đồng thời hạn chế việc di chuyển trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Qua đó, công tác phối hợp giữa Ban giám hiệu, giáo viên, phụ huynh và học sinh vẫn được duy trì, bảo đảm sự chuẩn bị cần thiết cho học sinh lớp 6 trước khi bước vào môi trường THCS.
Tại buổi họp trực tuyến đến phụ huynh các lớp, nhà giáo Tô Thị Hải Yến - Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ giới thiệu những thông tin chung về nhà trường, đặc điểm tâm lý, học tập của học sinh lớp 6 và những thay đổi khi chuyển từ bậc tiểu học lên THCS.
Theo cô Tô Thị Hải Yến, bước vào lớp 6 là giai đoạn có nhiều thay đổi đối với học sinh. Các em phải làm quen với môi trường học tập mới, phương pháp học tập mới, nhiều môn học hơn, đồng thời từng bước hình thành tính tự lập và khả năng thích ứng với những yêu cầu cao hơn trong học tập, rèn luyện.
Sau khi sáp nhập (Trường THCS Phan Chu Trinh, Trường THCS Nguyễn Trãi, Trường THCS Giảng Võ) Trường THCS Giảng Võ (mới) hiện có quy mô 124 lớp với 5.794 học sinh, trung bình 45 học sinh/lớp. Nhà trường có 241 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó gần 30% có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.
Thông tin về cơ sở vật chất, Hiệu trưởng Tô Thị Hải Yến cho biết thời gian tới, phân hiệu 1 sẽ được nâng cấp. Dự án được kỳ vọng tạo thêm điều kiện để nhà trường đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh chuyển đổi số; trong đó, 100% phòng học dự kiến được trang bị bảng tương tác thông minh, hệ thống mạng LAN và các điều kiện phục vụ dạy học hiện đại.
Sau sắp xếp, Trường THCS Giảng Võ tiếp tục đặt mục tiêu giữ vững chất lượng giáo dục mũi nhọn, đồng thời chú trọng phát triển toàn diện học sinh. Nhà trường ưu tiên nâng cao chất lượng chuyên môn, phát huy năng lực cá nhân, rèn luyện phẩm chất trung thực, nhân ái, sáng tạo cho học sinh; đồng thời quan tâm giáo dục thể chất, kỹ năng sống và văn hóa ứng xử.
Đặc biệt, với học sinh lớp 6, nhà trường xác định sự đồng hành của gia đình có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn đầu năm học. Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ khuyến nghị phụ huynh kiên nhẫn trong khoảng 4 - 6 tuần đầu, khi học sinh đang làm quen và thích nghi với môi trường THCS.
“Phụ huynh không nên so sánh hay tạo áp lực về kết quả học tập trong những ngày đầu chuyển cấp”, cô Tô Thị Hải Yến chia sẻ, đồng thời mong muốn cha mẹ học sinh quan tâm, lắng nghe và phối hợp với giáo viên để giúp các em từng bước ổn định tâm lý, phương pháp học tập và nền nếp sinh hoạt.
Sau phần thông tin chung của nhà trường, các lớp tiếp tục tổ chức họp phụ huynh riêng để trao đổi về kế hoạch học tập, nền nếp lớp học và phương thức phối hợp giữa giáo viên chủ nhiệm với gia đình trong năm học mới.
Thông qua cuộc họp, Trường THCS Giảng Võ mong muốn tạo sự thống nhất giữa nhà trường và phụ huynh ngay từ đầu năm học, từ đó xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện và phù hợp với đặc điểm của học sinh lớp 6.