Tin tức báo in 18/1: Thăng hạng giáo viên, có thêm đợt xét bổ sung năm 2024?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tổng hợp tin bài mới và hay nhất trên báo giấy Giáo dục và Thời đại số 16 ngày 18/1/2024.

Tin tức báo in 18/1: Thăng hạng giáo viên, có thêm đợt xét bổ sung năm 2024?

Làm sao để tránh lối mòn

Sau kết thúc một học kỳ, năm học, các nhà trường thường tổ chức họp phụ huynh. Đây là hoạt động “đến hẹn lại lên”, do đó, nhiều đơn vị triển khai theo công thức, lối mòn, kém hiệu quả. Đổi mới hoạt động này là cần thiết để thực hiện công việc hiệu quả, đặc biệt tăng cường gắn kết nhà trường - gia đình trong công tác giáo dục. (Trang 4)

Giáo viên còn tâm tư

Quy định về tỷ lệ phần trăm ở mỗi hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức khiến không ít giáo viên tâm tư và mong muốn, năm 2024 có thêm đợt xét thăng hạng bổ sung để ghi nhận quá trình cống hiến. (Trang 5)

Nâng chất bếp ăn bán trú trường học

Nhiều trường học đã thay đổi mô hình hoạt động của bếp ăn bán trú, từ tự tổ chức sang ký hợp đồng để doanh nghiệp cùng tham gia phục vụ. Ngoài hướng đến tính chuyên nghiệp, cách tổ chức này còn giảm tải khối lượng công việc để nhà trường tập trung vào hoạt động chuyên môn. (Trang 6)

Nỗ lực phân luồng học sinh sau THCS

Thực hiện hiệu quả việc phân luồng học sinh sau THCS sẽ góp phần giải bài toán quá tải trường lớp mà ngành GD-ĐT Hà Nội đang đối mặt. (Trang 7)

Món quà bình dị của thầy cô cắm bản dịp Tết

Dịp lễ, Tết với giáo viên cắm bản, quà của học sinh không phải những món đồ giá trị mà là những bó hoa rừng, củ khoai, củ sắn hay bữa cơm với gia đình các em. Những món quà bình dị mà đầy ý nghĩa ấy là động lực để các thầy cô gắn bó với bản làng vì sự nghiệp trồng người. (Trang 8)

Văn bia cổ trên vách núi ca ngợi chiến công thời Trần

Tấm văn bia được khắc trên vách núi (huyện Con Cuông, Nghệ An) ghi lại chiến công của quân dân nhà Trần khi bảo vệ bờ cõi phía Tây Nam Tổ quốc. (Trang 10)

Mang phép màu đến cuộc sống

Hơn 30 năm qua, kể từ ca ghép tạng đầu tiên (năm 1992) đến nay, các cơ sở y tế ở Việt Nam đã thực hiện thành công khoảng 7.500 ca ghép tạng. Trong số đó, nhiều nhất là ghép thận, tiếp đó là ghép gan, ghép tim, ghép phổi; ghép thận - tụy; ghép tim - phổi; ghép ruột… Những “bàn tay, khối óc vàng” của y học Việt đã mang đến phép nhiệm màu tưởng như chỉ có trong cổ tích. (Trang 11)

Gỡ “nút thắt” cho ngành logistics

Để vượt qua thách thức trong thời gian tới, các doanh nghiệp logistics cần đơn giản hóa quy trình hoạt động để cắt giảm chi phí, mở rộng chuỗi cung ứng và tìm kiếm thị trường mới, nâng cao chất lượng nhân lực… (Trang 12)

Làm chặt, xử nghiêm

Tết Nguyên đán Giáp Thìn đang đến gần, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép có chiều hướng gia tăng. Ngay những ngày đầu tháng 1/2024, lực lượng chức năng các địa phương phát hiện, xử lý nhiều vụ gian lận thương mại, hàng cấm quy mô lớn. (Trang 14)

Bạn đọc đặt mua báo giấy của Báo Giáo dục và Thời đại xin mời đến bưu điện gần nhất hoặc liên hệ với các địa chỉ sau:

* Phát hành tại Tòa soạn: 15 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội (024) 393965230- (024) 39398327- 0903297580;

* Cơ quan thường trú các tỉnh phía Nam: 322 Điện Biên Phủ, Q.10, TP.Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 38399638. Fax: (028) 38344299;

* Văn phòng liên lạc tại Cần Thơ: Số 41, Cách Mạng Tháng 8, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ ĐT&Fax: (0292) 3815411;

* Văn phòng đại diện các tỉnh Miền Trung – Tây Nguyên tại Đà Nẵng: 265B Hoàng Diệu, quận Hải Châu. Điện thoại: (0236) 3574323. Fax: (0236) 3572528;

* Văn phòng đại diện khu vực Việt Bắc tại Thái Nguyên: số 19, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, TP.Thái Nguyên ĐT: 0913025537;

* Văn phòng đại diện khu vực Bắc Trung Bộ: số 2/5, đường Nguyễn Biểu, TP.Hà Tĩnh. ĐT: 0913294462;

* Văn phòng đại diện khu vực Tây Bắc: Số 30, đường Hoàng Công Chất, phường Mường Thanh, TP.Điện Biên Phủ. ĐT: 0914830171.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ