Tử hình hung thủ sát hại thiếu nữ trong Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú

Nghĩa là hung thủ đã ra tay sát hại chị LTKT (SN 1995, ngụ cùng thôn) sau khi lừa nạn nhân vào khu rừng sến...

Tử hình hung thủ sát hại thiếu nữ trong Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú

Ngày 4/2, Tòa án nhân dân tỉnh đã đưa Lưu Quốc Nghĩa (SN 1990, ngụ thôn Hiệp Nhơn, xã Tân Thuận, Hàm Thuận Nam) ra xét xử và đã tuyên phạt mức án tử hình đối với hành vi “giết người” và 5 năm tù đối với hành vi “cướp tài sản”, tổng hình phạt là tử hình.

Nghĩa là hung thủ đã ra tay sát hại chị LTKT (SN 1995, ngụ cùng thôn) sau khi lừa nạn nhân vào khu rừng sến thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú (thôn Minh Thành, xã Hàm Minh, Hàm Thuận Nam).

Bị cáo Lưu Quốc Nghĩa tại tòa
Bị cáo Lưu Quốc Nghĩa tại tòa

Tại phiên tòa, Nghĩa đã thành khẩn khai báo thừa nhận toàn bộ hành vi giết chị T để cướp tài sản là chiếc điện thoại Iphone 3 và chiếc xe máy hiệu Sirius để đem bán và cầm đồ lấy số tiền 8.400.000 đồng trả nợ tiền mua xe trả góp và tiêu xài cá nhân. 

Được biết, khoảng 9h30 ngày 3/10/2014, Nghĩa đến chợ KM 28 thì gặp T là hàng xóm của Nghĩa đang làm thuê cho chủ tiệm vàng KH. Tại đây Nghĩa xin chị T cho quá giang về nhà. Do là người quen, nên T đồng ý và hẹn 12 giờ sẽ cùng về. 

Do có ý định giết T để cướp tài sản, Nghĩa đã dàn dựng kịch bản có người bạn xe hết xăng trong khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú nhờ đẩy xe về để lừa đưa T vào chỗ vắng trong khu bảo tồn và ra tay sát hại nạn nhân rồi cướp tài sản.

Theo Bình Thuận online/infonet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.