(GD&TĐ) – Nga và Trung Quốc đã không nhất trí đối với bất kỳ kế hoạch nào loại bỏ ông Bashar al – Assad khỏi chức tổng thống nhưng lại công nhận sự nguy hiểm của một cuộc nội chiến toàn phần ở Syria – Tổng thống Obama vừa cho biết khi các lực lượng của ông Assad đánh bom tại thành phố Homs và xung đột với lực lượng nổi dậy.
![]() |
Bạo lực ở Syria khiến nhiều người thiệt mạng |
Các nỗ lực quốc tế nhằm ngăn chặn bạo lực đã bị ngưng lại bởi vì Nga và Trung Quốc đã ngăn chặn hành động cứng rắn hơn đối với ông Assad. Họ cho rằng giải pháp phải có từ đàm phán chính trị, một phương pháp mà hầu hết phe đối lập Syria phản đối.
Thủ tướng Anh David Cameron cho biết ông Putin đã thay đổi quan điểm về ông Assad trong các cuộc đàm phán với ông Obama và các nhà lãnh đạo khác tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Los Cabos, Mexico và rằng các cuộc thảo luận hiện đã tập trung vào việc chuyển giao quyền lực ở Syria.
Tuy nhiên, ông Putin ngay lập tức có vẻ phủ nhận ý kiến đó và nói với các phóng viên tại cuối hội nghị rằng: “Chúng tôi tin rằng không ai có quyền quyết định cho một quốc gia khác về việc ai sẽ nắm quyền, ai bị loại bỏ khỏi quyền lực”.
Nga là người ủng hộ đáng tin cậy nhất của ông Assad và cuộc đàn áp quân sự của ông chống lại chiến binh và những người biểu tình ở Syria, bao gồm việc cung cấp vũ khí cho chính phủ Syria.
Nói tại hội nghị, ông Obama nói rằng ông Assad đã mất hết sự hợp pháp và không thể đưa ra giải pháp nào cho bạo lực ở Syria nếu ông Assad còn nắm quyền. Tổng thống Mỹ thừa nhận ông đã không tạo được bước đột phá với các nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc trong các cuộc đàm phán căng thẳng.
Lên tiếng báo động nhưng bất lực trong việc giải quyết khủng hoảng ở Syria, thế giới đang chia rẽ sâu sắc trong vấn đề phản ứng với cuộc xung đột phe phái đang đe dọa trở thành một cuộc chiến đại diện đối với các cường quốc trong khu vực.
Liên hợp quốc đã ước tính hơn 10.000 người đã chết trong 15 tháng bạo lực và bất ổn ở Syria.
Hà Châu (Theo Reuters)