Trường Tiểu học- THCS- THPT Hai Bà Trưng Hải Phòng: Hành trình 10 năm đầy tự hào

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trong suốt hành trình 10 năm hình thành và phát triển, Trường Tiểu học - THCS - THPT Hai Bà Trưng đã gặt hái được nhiều thành tích đáng tự hào.

Trường Tiểu học - THCS - THPTHai Bà Trưng trở thành ngôi trường cha mẹ an tâm gửi gắm tương lai con, nơi mọi học sinh được học tập trong sự vui vẻ, văn minh và sáng tạo.

Dấu ấn 10 năm xây dựng và phát triển

Năm học 2022-2023 là năm học đặc biệt với thầy trò Trường Tiểu học - THCS - THPT Hai Bà Trưng: Năm học kỷ niệm 10 năm thành lập.

Mười năm qua, Trường Tiểu học - THCS - THPT Hai Bà Trưng luôn khẳng định là một tập thể tâm huyết, đoàn kết với sự nỗ lực không ngừng để xây dựng nên một ngôi trường chất lượng tại Hải Phòng - ngôi trường của những học trò vui vẻ, văn minh, sáng tạo và là nơi cha mẹ an tâm gửi gắm tương lai con.

Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập và Đại nhạc hội Blue Moon ghi dấu hành trình “Đổi mới để phát triển, sáng tạo để thành công” của trường Hai Bà Trưng.

Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập và Đại nhạc hội Blue Moon ghi dấu hành trình “Đổi mới để phát triển, sáng tạo để thành công” của trường Hai Bà Trưng.

Vào tháng 11 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập, Nhà trường tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập và Đại nhạc hội Blue Moon. Sự kiện đánh dấu hành trình “Đổi mới để phát triển” đã qua và khởi đầu hành trình tiếp theo với khẩu hiệu “Sáng tạo để thành công”.

Ông Đỗ Văn Lợi, Phó Giám Đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, bà Hoàng Thị Bình - Chủ tịch Hội đồng trường cắt bánh kem chúc mừng Trường Hai Bà Trưng tròn 10 tuổi.

Ông Đỗ Văn Lợi, Phó Giám Đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, bà Hoàng Thị Bình - Chủ tịch Hội đồng trường cắt bánh kem chúc mừng Trường Hai Bà Trưng tròn 10 tuổi.

Đây cũng là dịp để Trường Hai Bà Trưng tỏ lòng tri ân cùng lời cảm ơn sâu sắc đến các cơ quan, ban ngành; ban cố vấn; phụ huynh, đối tác, cán bộ, nhân viên và các em học sinh.10 năm xây dựng và phát triển, Trường Tiểu học - THCS - THPT Hai Bà Trưng đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ, ngày càng nâng cao về chất lượng đào tạo, thu hút số lượng lớn học sinh tại Hải Phòng theo học.

Bà Hoàng Thị Bình – Chủ tịch hội đồng trường phát biểu tại Lễ Kỷ niệm & Đại nhạc hội Blue Moon.

Bà Hoàng Thị Bình – Chủ tịch hội đồng trường phát biểu tại Lễ Kỷ niệm & Đại nhạc hội Blue Moon.

Vững vàng về đội ngũ

Nhà trường với quân số là 70 cán bộ, giáo viên và nhân viên. Số giáo viên trực tiếp giảng dạy đạt trình độ chuẩn và trong đó 44/48 giáo viên đạt trên chuẩn. Tất cả đều là những thầy cô giàu kinh nghiệm, có chuyên môn cao, luôn tâm huyết với nghề giáo và đầy trách nhiệm với nhiệm vụ được giao.

Trong xu thế hội nhập, các thầy cô giáo không ngừng nỗ lực, áp dụng những phương pháp giảng dạy mới, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ vào chuyên môn để truyền đạt một cách tốt nhất.

Chú trọng chất lượng giáo dục

Nhà trường luôn chú trọng việc đầu chất lượng dạy học và cơ sở vật chất để tạo điều kiện cho các em học sinh được học tập và rèn luyện trong một môi trường giáo dục hiện đại, phát triển một cách toàn diện.

Những ngày đầu mới hình thành, trường chỉ có 2 lớp với 39 học sinh thuộc cấp Tiểu học. Đến nay, trường đã có 16 lớp với hơn 350 học sinh ở cả 3 cấp học Tiểu học, THCS, THPT.

100% học sinh toàn trường có ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác trong việc thực hiện các quy định của trường, của lớp. Toàn trường không có học sinh yếu, kém về học lực và hạnh kiểm.

Tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 100%. Số lượng học sinh tham gia các cuộc thi cấp quận, cấp TP đoạt nhiều giải thưởng cao. Bên cạnh đó, các hoạt động nhân đạo từ thiện cũng được học sinh Nhà trường chú trọng, thực hiện với tấm lòng chân thành nhất và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các bậc phụ huynh. Qua đó đã giúp các em không chỉ phát triển về trí lực mà còn hoàn thiện cả về nhân cách, đạo đức, có tâm hồn hướng thiện.

10 năm qua, nhà trường đã đón 3 thế hệ học sinh học tập tại trường, nhiều tâm tư, tình cảm đã được thầy và trò nhà trường viết vào quyển sổ vàng thành tích của nhà trường.

Các thế hệ học sinh trưởng thành từ mái trường đã trở thành những người lao động chân chính, làm giàu cho bản thân và cho quê hương, đất nước.

Thành tích đáng tự hào của Nhà trường

Song song với thành tích là những kỷ niệm cũng khó quên. Tại Lễ kỷ niệm, Nhà trường đã nhận được:

* Bức trướng của Ủy ban nhân dân Thành phố vì những đóng góp to lớn cho ngành giáo dục, mong muốn nhà trường tiếp tục phát huy thành tích, phấn đấu đạt được nhiều kết quả hơn nữa trong những năm học tiếp theo;

*Bằng khen Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

*Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố.

* Giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT;

*Giấy khen của Công đoàn ngành Giáo dục:

Nhà trường vinh dự được nhận Bức trướng của Ủy ban nhân dân Thành phố vì những đóng góp to lớn cho ngành giáo dục.

Nhà trường vinh dự được nhận Bức trướng của Ủy ban nhân dân Thành phố vì những đóng góp to lớn cho ngành giáo dục.

Các tập thể, cá nhân nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

Các tập thể, cá nhân nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

Các tập thể, cá nhân nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố.

Các tập thể, cá nhân nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố.

Các cá nhân tập thể nhận giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT.

Các cá nhân tập thể nhận giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT.

Trong 10 năm, 20 năm tiếp theo và lâu hơn nữa, Trường Tiểu học - THCS - THPT Hai Bà Trưng vẫn sẽ không ngừng đổi mới để phát triển và sáng tạo để thành công, nỗ lực trở thành môi trường giáo dục tiên tiến, hiện đại mang bản sắc Việt Nam, đứng đầu về phương pháp giáo dục toàn diện thông qua trải nghiệm

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ