Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi thông tin vụ học sinh bị giáo viên đánh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trưa 12/10, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (quận Tân Bình) đã có thông tin chính thức về vụ học sinh bị giáo viên đánh trong giờ học.

Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, quận Tân Bình.
Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, quận Tân Bình.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Cẩm Thanh Trà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (quận Tân Bình) cho biết, vào ngày 4/10, trong quá trình dạy học, cô giáo N.T.S., giáo viên chủ nhiệm lớp 1/1, đã có hành vi chưa chuẩn mực gây thương tích cho học sinh.

Theo đó, giấy chứng thương của cơ sở y tế xác định học sinh bị gãy xương ở vị trí nền của xương đốt ngón 4 (bàn tay phải).

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, hiệu trưởng cùng các đoàn thể và giáo viên chủ nhiệm đã trực tiếp đến nhà thăm hỏi tình hình sức khỏe học sinh, đồng thời nhận trách nhiệm về sự cố đáng tiếc nói trên.

Hiện tại, sức khỏe và tinh thần học sinh đã ổn định và đi học bình thường. Nhà trường đã giải quyết nguyện vọng chuyển lớp cho học sinh theo đề xuất của gia đình. Bên cạnh đó nhà trường cũng tạm đình chỉ công tác đối với cô giáo có hành vi chưa chuẩn mực, báo cáo đầy đủ sự việc cho các cơ quan quản lý nhà nước.

Đối với giáo viên liên quan vụ việc, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi đang tiến hành xem xét thực hiện quy trình xử lý kỷ luật viên chức theo quy định, không bao che sai phạm.

Trước đó, chiều 11/10, đại diện Phòng GD-ĐT quận Tân Bình và Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi đã có buổi gặp và trao đổi trực tiếp với bà V.T.T, phụ huynh em N.T.M.K., học sinh lớp 1 của trường này, sau sự việc K. bị giáo viên chủ nhiệm đánh dẫn đến gãy xương ngón tay.

Hiện phòng GD&ĐT quận Tân Bình đã có báo cáo gửi Sở GD&ĐT TPHCM và UBND quận Tân Bình về vụ việc nói trên.

Theo đó, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi đã thành lập Hội đồng kỷ luật xử lý giáo viên theo Luật Viên chức, có sự tham dự của cha mẹ học sinh. Cùng với đó, hiệu trưởng sẽ họp với ban đại diện cha mẹ học sinh, trong đó có trưởng ban đại diện trường, trưởng ban cha mẹ học sinh các lớp và tập thể phụ huynh học sinh lớp 1/1 để trao đổi, làm rõ các nội dung liên quan, tránh gây hiểu lầm và tâm lý hoang mang trong cha mẹ học sinh.

Ngoài ra, trường học này có trách nhiệm ổn định về tâm lý, đảm bảo việc học xuyên suốt đối với học sinh liên quan trong vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ