Trường THPT Trần Phú (Hà Nội) kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Ngày 19/11, trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã long trọng tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Ngày 19/11, thầy và trò trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã hân hoan tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo VN (20/11/1982 - 20/11/2022) và đón nhận cờ thi đua xuất sắc của thành phố.

Cô Trần Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú – Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Cô Trần Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú – Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Trong diễn văn ôn lại truyền thống, cô Trần Thị Hải Yến - Hiệu trưởng nhà trường bày tỏ: 'Ngày 20/11 là dịp để các thế hệ học trò bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với các nhà giáo; tri ân với những người đã góp công sức, tâm huyết cho sự nghiệp trồng người; tôn vinh nghề dạy học, khơi dậy tình cảm, đạo đức, truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc'.

Trường THPT THPT Trần Phú – Hoàn Kiếm khen thưởng cán bộ, giáo viên, nhân viên có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục nhân kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Trường THPT THPT Trần Phú – Hoàn Kiếm khen thưởng cán bộ, giáo viên, nhân viên có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục nhân kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Nhà trường khen thưởng những học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập.

Nhà trường khen thưởng những học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập.

Suốt chặng đường qua, thầy và trò trường THPT Trần Phú – Hoàn Kiếm luôn cố gắng đổi mới phương pháp giáo dục dạy học phù hợp với nhu cầu thực tế, qua đó tạo nguồn cảm hứng trong mỗi tiết học, mỗi hoạt động, giúp học sinh phát triển toàn diện về thể chất, năng lực, phát huy cao độ nhất tiềm năng của mỗi người.

Qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển, nhà trường cũng có nhiều thầy cô đoạt giải nhất, nhì, ba giáo viên giỏi cấp thành phố. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp và thi THPT Quốc gia hàng năm thường xuyên đạt 100%.

"Tự hào và trân trọng trước những thế hệ đi trước đã dày công tạo dựng, thầy và trò trường THPT Trần Phú – Hoàn Kiếm hôm nay quyết tâm nỗ lực hơn nữa trong giảng dạy, học tập và rèn luyện để xây dựng nhà trường ngày càng phát triển hơn.

Qua đó, tiếp tục ghi tên vào bảng vàng truyền thống của nhà trường những thành tích cao quý. Cố gắng để nhà trường thành đơn vị giáo dục phổ thông có chất lượng hàng đầu, nơi tạo nguồn phát triển nhân lực chất lượng cao, là công dân hội nhập của Việt Nam tiêu chuẩn quốc tế với phương châm: 'Văn minh, Kỷ cương, Trung thực, Hiệu quả" - cô Trần Thị Hải Yến phát biểu.

Tham dự lễ kỷ niệm có nhiều thế hệ giáo viên, học sinh qua các thời kỳ của nhà trường.

Tham dự lễ kỷ niệm có nhiều thế hệ giáo viên, học sinh qua các thời kỳ của nhà trường.

Cũng tại lễ kỷ niệm, ông Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã công bố cờ thi đua xuất sắc của thành phố HN cho tập thể trường THPT Trần Phú – Hoàn Kiếm.

Cũng tại lễ kỷ niệm, ông Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã công bố cờ thi đua xuất sắc của thành phố HN cho tập thể trường THPT Trần Phú – Hoàn Kiếm.

Cô và trò trường THPT Trần Phú vui tươi, rạng rỡ trong lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Cô và trò trường THPT Trần Phú vui tươi, rạng rỡ trong lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ