Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức Ngày hội sách chào mừng ngày 20/11

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 17/11, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã tổ chức Ngày hội sách nhằm tôn vinh giá trị tri thức và đề cao văn hóa đọc.

Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức Ngày hội sách chào mừng ngày 20/11

Ngày hội sách ở Trường Đại học Văn hóa Hà Nội cũng là hoạt động hướng tới kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

PGS.TS Đinh Công Tuấn – Phó hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội cho biết: Ngày hội sách là sự kiện quan trọng nằm trong chuỗi hoạt động của nhà trường hướng tới kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Ngày hội sách là hoạt động thường niên của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

Ngày hội sách là hoạt động thường niên của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

Thông qua sự phối hợp với các đơn vị xuất bản, phát hành, nhà trường mong muốn góp phần lan tỏa giá trị tri thức và xây dựng, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, đặc biệt là đối với sinh viên.

Ngày hội sách quy tụ nhiều đầu sách của nhiều đơn vị xuất bản.

Ngày hội sách quy tụ nhiều đầu sách của nhiều đơn vị xuất bản.

Phát triển văn hóa đọc có vai trò quan trọng trong việc phát triển tri thức, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người. Do vậy, đây được xác định là nhiệm vụ then chốt, lâu dài và có ý nghĩa quan trọng cho sự phát triển chung của Đại học Văn hóa Hà Nội.

Sinh viên hào hứng với Ngày hội sách.

Sinh viên hào hứng với Ngày hội sách.

PGS.TS Đinh Công Tuấn mong muốn sắp tới, sẽ có nhiều sự kiện về sách được tổ chức để sinh viên có thêm trải nghiệm và hình thành thói quen đọc sách.

Ngày hội sách cũng nhằm thúc đẩy văn hoá đọc trong cộng đồng.

Ngày hội sách cũng nhằm thúc đẩy văn hoá đọc trong cộng đồng.

Tại Ngày hội sách, độc giả cũng như sinh viên được tham quan nhiều gian hàng với các đầu sách đa dạng đến từ các đơn vị xuất bản, phát hành.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ