Trường ĐH Trà Vinh triển khai học tập trực tuyến với 3 cấp độ

Trường ĐH Trà Vinh triển khai học tập trực tuyến với 3 cấp độ

Theo đó, hoạt động học tập trực tuyến nhằm hạn chế việc gián đoạn quá trình học, đảm bảo tiến độ học tập và kế hoạch tốt nghiệp của các em sinh viên. TS Tiêu Thanh Thủy, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Dạy và Học của Trường cho biết: Hệ thống học tập điện tử (E-Learning) đã chuẩn bị hoàn tất, chương trình được tích hợp vào việc giảng dạy tại TVU ở 3 mức độ. Tất cả các học phần thuộc các khóa trong học kỳ 2 (2019-2020) đều đã có khóa học E-Learning – mức độ 1. Một số giảng viên xây dựng các video bài giảng, đưa lên khóa học E-Learning và tương tác với sinh viên trên diễn đàn và phòng họp trực tuyến trên khóa học.

Trong thời gian tới, Trường Đại học Trà Vinh sẽ tiếp tục triển khai học tập điện tử ở mức độ 3 dành cho sinh viên các lớp chuẩn bị tốt nghiệp, cũng như triển khai đến tất cả các khóa. Nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ các nguồn lực, trang thiết bị, hạ tầng để đưa vào vận hành hệ thống học tập theo hình thức này. 

Cụ thể, đội ngũ giảng viên đã được tập huấn cách xây dựng khóa học E-Learning và xây dựng video bài giảng. Bên cạnh đó, đội ngũ bán chuyên trách E-Learning sẽ hỗ trợ cho các giảng viên trong quá trình xây dựng khóa học và video bài giảng, cơ sở hạ tầng mạng đang được nâng cấp, đáp ứng tốt các yêu cầu cho việc triển khai. Đặc biệt, Trường được sự hỗ trợ về giải pháp kỹ thuật MDConference từ Công ty Acexis, đồng thời sử dụng các công cụ từ nguồn mở Google Meets, Hangouts Meets ….

Lưu ý sinh viên khi tham gia học trực tuyến, thầy Võ Hoàng Khải, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho rằng: Đây là giải pháp tình thế đối phó với dịch Covid -19, nhằm đảm bảo thời gian đào tạo khóa học cho các em sinh viên theo đúng tiến độ năm học. Các bạn cần chuẩn bị sẵn sàng về mặt tâm lý và hình thành thói quen tự học qua mạng, cố gắng sắp xếp khắc phục điều kiện khó khăn để tham gia vào hình thức đào tạo này. Đối với giảng viên, cần chủ động xây dựng nguồn học liệu hấp dẫn, đa dạng đúng tiêu chuẩn, đáp ứng tốt chất lượng bài giảng theo quy định. Chúng tôi cũng đã yêu cầu các bộ phận liên quan tăng cường phối hợp thực hiện, kết nối hỗ trợ sinh viên, đảm bảo cho việc dạy và học điện tử tại Trường được diễn ra thuận lợi và hiệu quả.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ