Trường ĐH Thương mại đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành đại học số

GD&TĐ - PGS.TS Nguyễn Hoàng cho biết, Trường Đại học Thương mại đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành đại học số.

Lễ kỷ niệm 65 năm truyền thống và chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của Trường ĐH Thương mại.
Lễ kỷ niệm 65 năm truyền thống và chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của Trường ĐH Thương mại.

Tại Lễ kỷ niệm 65 năm truyền thống và chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (ngày 19/11), PGS.TS Nguyễn Hoàng – Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại – cho hay, nhà trường đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành đại học số, thuộc nhóm cơ sở giáo dục có thứ hạng cao trong khu vực.

“Đây là nhiệm vụ chiến lược đòi hỏi sự chung sức của toàn thể giảng viên, cán bộ và người học, đồng thời tiếp nối truyền thống của đơn vị Anh hùng Lao động” - PGS.TS Nguyễn Hoàng nhấn mạnh và khẳng định, sự kiện hôm nay là dịp để nhà trường tri ân những đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, nhà giáo và viên chức đã tạo dựng nền tảng cho sự phát triển của Trường ĐH Thương mại trong hơn sáu thập kỷ qua.

Nhấn mạnh 65 năm là hành trình của trí tuệ, trách nhiệm và sự bền bỉ của nhiều thế hệ Trường ĐH Thương mại, PGS.TS Nguyễn Hoàng – cho rằng, giá trị cốt lõi làm nên thương hiệu nhà trường không chỉ nằm ở cơ sở vật chất hay thứ hạng, mà trước hết là ở con người – những giảng viên, cán bộ và người học luôn đoàn kết, dấn thân và đổi mới.

thuongmai-3.jpg
PGS.TS Nguyễn Hoàng - Hiệu trưởng Trường ĐH Thương mại.

Khẳng định, Trường ĐH Thương mại là một đại gia đình, PGS.TS Nguyễn Hoàng gửi lời tri ân đến các thế hệ người học – những người đã góp phần lan tỏa uy tín của trường bằng những thành tựu thực tế trong nhiều lĩnh vực.

Nhân dịp 20/11, ông gửi lời tri ân sâu sắc đến các thế hệ thầy cô giáo và khẳng định trách nhiệm tiếp tục gìn giữ, bồi đắp truyền thống “Truyền thống – Trách nhiệm – Sáng tạo”.

thuongmai-6.jpg
Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và đại biểu tham dự buổi lễ.
thuongmai-5.jpg
Các cựu cán bộ, giảng viên Trường ĐH Thương mại về dự buổi lễ.
thuongmai-2.jpg
Buổi lễ diễn ra trang trọng, ấm cúng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các hộ dân ở Ninh Bình được nhận bò từ dự án, hỗ trợ phát triển kinh tế. Ảnh: Ảnh: Thùy Dung

Điểm sáng giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Ninh Bình

GD&TĐ - Triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021–2025, Ninh Bình đã đạt nhiều kết quả tích cực, từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở các địa bàn khó khăn.

Ảnh minh họa

Dự chi hơn 1,23 triệu tỷ đồng trong 5 năm

GD&TĐ - Việc tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển vùng dân tộc thiểu số được kỳ vọng khắc phục tình trạng chồng chéo, nâng cao hiệu quả đầu tư. Trong giai đoạn 2026 – 2030, tổng nguồn lực dự kiến hơn 1,23 triệu tỷ đồng.