Trường ĐH Thương mại đa dạng hoạt động hưởng ứng Ngày hội Sách và Văn hóa đọc năm 2022

GD&TĐ - Từ ngày 19 - 21/4, Trường ĐH Thương mại (Hà Nội) đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm hưởng ứng "Ngày hội Sách và Văn hóa đọc năm 2022" dưới nhiều hình thức, thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên.

Trường ĐH Thương mại đã tổ chức nhiều hoạt động đa dạng hưởng ứng "Ngày hội Sách và Văn hóa đọc năm 2021".
Trường ĐH Thương mại đã tổ chức nhiều hoạt động đa dạng hưởng ứng "Ngày hội Sách và Văn hóa đọc năm 2021".

Nhằm hướng đến chào mừng "Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4", Trường ĐH Thương mại đã đồng kết hợp cùng Dự án Phố Sách Sinh Viên tổ chức chuỗi sự kiện "Phố Sách sinh viên" cùng nhiều hoạt động ý nghĩa. Dự án Phố Sách Sinh Viên cũng đã đồng hành cùng sự kiện và có món quà tặng hưởng ứng Ngày sách & Văn hóa đọc Việt Nam cũng như chúc mừng Thư viện Trường ĐH Thương mại với tổng giá trị quà tặng là 65 triệu đồng.

Theo ban tổ chức, các chuỗi hoạt động chào mừng nối tiếp không chỉ khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách, mà còn nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên Thủ đô về ý nghĩa to lớn cũng như tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc phát triển kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người. Từ đó, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, mang đậm bản sắc dân tộc, tạo cơ hội cho học sinh, sinh viên chia sẻ về những cuốn sách giá trị, khơi dậy niềm đam mê đọc sách, hướng tới kỷ niệm "Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam". 

"Ngày hội Sách và Văn hóa đọc năm 2022" được Trường ĐH Thương mại tổ chức từ ngày 19-21/4.
"Ngày hội Sách và Văn hóa đọc năm 2022" được Trường ĐH Thương mại tổ chức từ ngày 19-21/4.

Nối tiếp sự thành công của Phố Sách Sinh Viên Đại học Bách Khoa Hà Nội, Dự án đã được lan tỏa và nhận được sự quan tâm đông đảo tại khuôn viên Trường ĐH Thương mại. Ban tổ chức hy vọng, với những giá trị ý nghĩa và mục tiêu phát triển bền vững mà Dự án mang lại sẽ là nguồn động viên lớn cho các bạn học sinh, sinh viên có thêm tình yêu với sách, góp phần xây dựng một cộng đồng Văn hóa đọc lớn mạnh, làm giàu nền văn minh nước nhà. 

Ngoài hình thức tổ chức trực tiếp, hoạt động hưởng ứng "Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2022", và Lễ ra mắt thư viện Trường Đại học Thương mại còn được phát trực tiếp trên các trang: Thư Viện TMU, Hội Sinh Viên Trường Đại học Thương mại, Phố Sách Sinh Viên. 

Nội dung của các sự kiện gồm Khai mạc ngày hội Phố Sách Sinh Viên, tổ chức lễ ra mắt thư viện với hệ thống cơ sở vật chất khang trang, hiện đại bậc nhất trong các trường đại học tại Hà Nội; trao giải cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc Trường Đại học Thương mại 2021”; tổ chức triển lãm, trưng bày sách, chuỗi minigame, cuộc thi xếp sách nghệ thuật; hoạt động trao đổi sách, talkshow truyền cảm hứng “Tuổi trẻ tiên phong” với gần 300 bạn sinh viên đăng ký tham gia, tổ chức âm nhạc chào mừng các chuỗi hoạt động hưởng ứng Văn hóa đọc theo chủ đề thanh xuân, tuổi trẻ… 

PGS.TS Nguyễn Thị Bích Loan - Phó Hiệu trưởng nhà trường (bìa phải) trao giải Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021 cho sinh viên.
PGS.TS Nguyễn Thị Bích Loan - Phó Hiệu trưởng nhà trường (bìa phải) trao giải Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021 cho sinh viên. 
Cuộc thi xếp sách nghệ thuật với nhiều ý tưởng sáng tạo của các em sinh viên để chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước.
Cuộc thi xếp sách nghệ thuật với nhiều ý tưởng sáng tạo của các em sinh viên để chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước.
Gần 300 sinh viên tập trung nghe chia sẻ tại Talkshow Tuổi trẻ tiên phong.
Gần 300 sinh viên tập trung nghe chia sẻ tại Talkshow Tuổi trẻ tiên phong.
Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại Lễ ra mắt Thư viện Trường ĐH Thương mại.
Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại Lễ ra mắt Thư viện Trường ĐH Thương mại.
Độc giả có thể lựa chọn cho mình những đầu sách ưng ý nhất theo sở thích của mình tại chương trình.
Độc giả có thể lựa chọn cho mình những đầu sách ưng ý nhất theo sở thích của mình tại chương trình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…