Đại học Quốc gia Hà Nội có khu Trung tâm Thư viện – Tri thức số hiện đại tại Hoà Lạc

GD&TĐ - Trong tháng 2/2022, ĐHQG Hà Nội sẽ triển khai xây dựng khu Trung tâm Thư viện – Tri thức số tại Hoà Lạc, nhằm đón sinh viên tới Hoà Lạc học tập năm 2022, công trình dự kiến hoàn thành năm 2025.

Phối cảnh khu Trung tâm Thư viện – Tri thức số tại Hoà Lạc
Phối cảnh khu Trung tâm Thư viện – Tri thức số tại Hoà Lạc

GS.TS Lê Quân, Giám đốc ĐHQG Hà Nội  đã yêu cầu các Ban chức năng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thành viên và trực thuộc để tổng hợp ý kiến, hoàn thiện kế hoạch và nhiệm vụ chi tiết các hạng mục đầu tư xây dựng, đảm bảo hoạt động đào tạo tại Hòa Lạc theo đúng kế hoạch đề ra. 

Giám đốc Trung tâm Thư viện - Tri thức số ông Nguyễn Hoàng Sơn cho biết, sẽ xây dựng bằng nguồn vốn tín dụng của World Bank, chuẩn bị khởi công gồm 2 tòa nhà chính hình chiếc lá trong đó toà nhà thư viện có diện tích 200m2 dành cho sinh viên, giảng viên, nhà khoa học; tòa nhà điều hành có diện tích 200m2 dành cho cán bộ quản lý và nhân viên Trung tâm.

Với mục đích đa năng, Trung tâm Thư viện – Tri thức số  cũng bao gồm phòng họp hội thảo và các khu tiện ích, dịch vụ như: không gian cà phê thư giãn đọc sách, siêu thị cho sinh viên… Ngoài diện tích 400m2 mặt sàn trong nhà, cảnh quan xung quanh rộng hơn 2000m2 bãi cỏ ngoài trời có thể phục vụ đồng thời 500 người. Công trình đạt mục tiêu phục vụ 1.500 sinh viên lên học tập tại Hoà Lạc vào năm 2022 này. 

Dự án đầu tư xây dựng ĐHQG Hà Nội tại Hoà Lạc bao gồm 21 dự án thành phần với quy mô khoảng 65.000 học sinh, sinh viên; diện tích sử dụng đất sử dụng đất khoảng 1.113,7 ha, trong đó khu các dự án thành phần ĐHQG Hà Nội là 887,9 ha; khu các cơ sở nghiên cứu cao cấp là 112,1 ha; khu tái định cư là 113,7 ha.

Đến nay, tổ hợp 2 toà nhà thuộc Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã bước vào giai đoạn hoàn thiện hạ tầng dùng chung, HT1 đã hoàn thành với quy mô 15.000m2 sàn xây dựng, HT2 đang triển khai hoàn thiện nội thất với quy mô 20.000m2 sàn xây dựng. Dự kiến đến quý II/2022, toàn bộ cụm công trình sẽ hoàn thành đáp ứng cho hàng nghìn sinh viên tới học tập.

Tổ hợp tòa nhà HT1 cao 5 tầng với hơn 14 nghìn mét vuông sàn, với 3 giảng đường 120 chỗ, 18 phòng học chia đều các tầng từ 50 đến 80 chỗ, 10 phòng thí nghiệm, 90 phòng làm việc khác. Tổ hợp tòa nhà HT2 cao 6 tầng, hơn 20 nghìn mét vuông diện tích sàn với 2 giảng đường 120 chỗ, 4 giảng đường 80 chỗ, 22 phòng thí nghiệm, 11 phòng học, khoảng 100 phòng làm việc với công năng khác nhau.

Theo kế hoạch đặt ra, ĐHQG Hà Nội sẽ đón tiếp phục vụ 1.500 sinh viên vào tháng 9/2022, 3.000 sinh viên vào tháng 9/2023, 5.000 sinh viên vào tháng 9/2024 và 15.000 sinh viên vào năm 2025 được học tập tại Hòa Lạc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.