Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng và ĐH Pháp tổ chức Hội thảo về các cảng Đông Dương

GD&TĐ - Trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng và Trường ĐH Bretagne-Sud (Pháp) tổ chức Hội thảo “Từ hải cảng ra thế giới: Lịch sử toàn cầu về các cảng Đông Dương”.

Hội thảo “Từ hải cảng ra thế giới: Lịch sử toàn cầu về các cảng Đông Dương” thu hút sự tham gia của nhiều nhà khoa học trong nước và quốc tế.
Hội thảo “Từ hải cảng ra thế giới: Lịch sử toàn cầu về các cảng Đông Dương” thu hút sự tham gia của nhiều nhà khoa học trong nước và quốc tế.

Ngày 27/10, Trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng đã khai mạc Hội thảo Quốc tế: “Từ hải cảng ra thế giới: Lịch sử toàn cầu về các cảng Đông Dương (1858-1956)”.

Hội thảo là diễn đàn khoa học hội tụ các nhà khoa học hàng đầu đến từ Pháp, Hoa Kỳ, Đức, Canada, Na Uy, Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam.

Hội thảo mở ra một cơ hội nghiên cứu về lịch sử toàn cầu của những cảng biển và cảng biển Đông Dương thời thuộc địa, xây dựng kho sử liệu nghiên cứu về chủ đề hàng hải và hải cảng dưới góc độ tiếp cận liên ngành. Điều này càng có ý nghĩa khi trao đổi thương mại biển không ngừng gia tăng. Các hoạt động xuất khẩu trở thành đòn bẩy phát triển chính cho nền kinh tế Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng.

PGS.TS Lưu Trang, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng phát biểu khai mạc hội thảo.

PGS.TS Lưu Trang, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng phát biểu khai mạc hội thảo.

PGS.TS Lưu Trang - Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng khẳng định, việc nghiên cứu về lịch sử có thể mở ra cơ hội đánh giá những thời cơ, thách thức hiện nay đối với hoạt động thương mại biển như cơ sở hạ tầng hải cảng, vị trí chiến lược hay phát triển kinh tế khu vực.

PGS.TS Lưu Trang thông tin: Trên thực tế, xung quanh các vấn đề có liên quan đến các hải cảng ở Đông Dương từ thế kỷ XIX vẫn còn chưa được giới nghiên cứu của lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn quan tâm một cách tương xứng so với tầm quan trọng của nó. Những công trình nghiên cứu dành riêng cho các cảng Đông Dương vẫn còn rất khiêm tốn. Kể cả trong thời gian gần đây, Pháp đã tổ chức hai cuộc triển lãm để làm sáng tỏ một phần lịch sử hàng hải Đông Dương thuộc địa Pháp, thì vẫn chưa có nghiên cứu cụ thể nào được thực hiện về các cảng này.

Các nhà khoa học trình bày tham luận tại các tiểu ban.

Các nhà khoa học trình bày tham luận tại các tiểu ban.

Hội thảo tập trung hướng tới 3 mục tiêu: Bổ sung tư liệu cho khoảng trống nghiên cứu về hải cảng thuộc địa; áp dụng cách tiếp cận toàn cầu hoá về các cảng ở Đông Dương, giống như cách mà Bruno Marnot đã áp dụng với các cảng thương mại lớn của Pháp; hướng tới kết nối các nhà sử học và các nhà nghiên cứu theo hướng tiếp cận đa ngành và liên ngành.

Hội thảo được chia thành 10 tiểu ban với 70 báo cáo diễn ra trong 2 ngày, 27 và 28/10.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Du học sinh Mỹ được miễn phí làm visa H-1B.

Mỹ miễn phí làm visa H-1B

GD&TĐ - Hiện, phần lớn du học sinh Mỹ học theo visa F-1, được ở lại làm việc tối đa 12 tháng (hoặc 36 tháng với ngành STEM) trước khi chuyển sang diện H-1B.

Cô trò Trường THCS Giảng Võ (Giảng Võ, Hà Nội) trong giờ học. Ảnh: Xuân Phú

Nền tảng nào cho một bộ sách giáo khoa thống nhất?

GD&TĐ - Xây dựng một bộ sách giáo khoa thống nhất theo yêu cầu Nghị quyết 71-NQ/TW, nhiều ý kiến đặt vấn đề làm sao kế thừa được thành quả của các bộ sách hiện hành, phát huy trí tuệ tập thể; đồng thời bảo đảm tính khoa học, khả thi và đồng thuận xã hội.

Trải nghiệm máy tái chế của chương trình.

Lan tỏa lối sống xanh trong sinh viên

GD&TĐ - Sáng 23/10, Chương trình “Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối” năm thứ 3 được phát động tại Trường ĐH Thương mại (Hà Nội).