Trường ĐH Kiên Giang hỗ trợ thầy, trò vùng khó phòng chống dịch

Trường ĐH Kiên Giang hỗ trợ thầy, trò vùng khó phòng chống dịch

Trong đợt này, Trường ĐH Kiên Giang đã tặng cho các trường THPT thuộc vùng sâu, vùng xa trên địa bàn huyện Giồng Riềng và Gò Quao (Kiên Giang). Đây là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động thực hiện vì cộng đồng của Trường ĐH Kiên Giang đã diễn ra xuyên suốt trong thời gian qua.

Trường ĐH Kiên Giang hỗ trợ thầy, trò vùng khó phòng chống dịch ảnh 1
TS Nguyễn Tuấn Khanh, Hiệu trưởng Trường ĐH Kiên Giang tặng máy rửa tay tự động cho Trường THPT Long Thạnh.

Thầy Trần Quốc Toàn, Hiệu trưởng Trường THPT Long Thạnh (huyện Giồng Riềng, Kiên Giang) gửi lời cảm ơn đến Trường ĐH Kiên Giang đã dành tặng món quà ý nghĩa, thiết thực cho các em học sinh lớp 12, ủng hộ tinh thần các em trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới. Qua đó giúp các em học sinh ý thức về giảm thiểu rác thải nhựa và hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19…

Trường ĐH Kiên Giang hỗ trợ thầy, trò vùng khó phòng chống dịch ảnh 2
Tặng chai thủy tinh đựng nước cho HS Trường THPT Giồng Riềng

Theo TS Nguyễn Tuấn Khanh, Hiệu trưởng Trường ĐH Kiên Giang, với món quà của trường dành tặng cho các em học sinh cuối cấp hy vọng các em sẽ giữ gìn sức khỏe thật tốt để đảm bảo cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Đồng thời nhắn nhủ với các em học sinh ở các xã vùng sâu vùng xa dù học ở đâu, xuất phát điểm thế nào nhưng nếu chúng ta phấn đấu học tập, rèn luyện tốt là thành công, cuộc sống chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn.

Trước đó, Trường ĐH Kiên Giang đã gửi tặng hơn 10.000 chai thủy tinh đựng nước cho học sinh trong và ngoài tỉnh. Dự kiến sắp tới, nhà trường sẽ tặng thêm 4.000 chai đựng nước thủy tinh cho học sinh các trường THPT trong tỉnh Kiên Giang.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.
Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.