Trường Đại học An Giang hướng đến tự chủ tài chính từ năm 2026

GD&TĐ - Cơ chế tự chủ tài chính dự kiến được triển khai tại Trường Đại học An Giang (Đại học Quốc gia TPHCM) bắt đầu từ năm 2026.

Toàn cảnh Trường Đại học An Giang. Ảnh: AGU
Toàn cảnh Trường Đại học An Giang. Ảnh: AGU

Đại học Quốc gia TPHCM vừa tổ chức tọa đàm “Cơ chế tài chính và phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2026 – 2030 của Trường Đại học An Giang”.

Tọa đàm trao đổi, đánh giá hiện trạng và xác định lộ trình cụ thể nhằm triển khai cơ chế tự chủ tài chính tại Trường Đại học An Giang, dự kiến bắt đầu từ năm 2026.

PGS.TS Vũ Hải Quân - Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM, nhấn mạnh rằng tự chủ tài chính là xu thế tất yếu đối với các cơ sở giáo dục đại học trong bối cảnh hiện nay.

Việc thực hiện cơ chế này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến định hướng phát triển lâu dài của Trường Đại học An Giang, đòi hỏi sự vào cuộc tích cực của toàn bộ đội ngũ giảng viên.

Ông kêu gọi các thầy, cô tích cực đóng góp ý kiến, thảo luận, nhận diện các khó khăn và thách thức, từ đó cùng nhau tìm ra những giải pháp khả thi và phù hợp với thực tiễn.

Bên cạnh đó, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM cũng khuyến khích nhà trường mạnh dạn nghiên cứu và đề xuất các mô hình tổ chức mới nhằm tối ưu hóa hoạt động quản lý và vận hành.

Một trong những hướng đi được đề cập là chuyển giao một phần các đơn vị trực thuộc về cho địa phương quản lý, trong khi Trường Đại học An Giang giữ vai trò điều phối và giám sát chung.

Tuy nhiên, các mô hình này cần được xem xét kỹ lưỡng, đánh giá toàn diện trước khi lựa chọn phương án tối ưu nhất, nhằm đảm bảo tính hiệu quả và bền vững cho quá trình chuyển đổi.

20250429145607-6810861796795.jpg
Tọa đàm về cơ chế tài chính và phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2026-2030. Ảnh: AGU

Hiện tại, Trường Đại học An Giang và các đơn vị trực thuộc có tổng cộng 743 nhân sự, thấp hơn đáng kể so với 878 vị trí việc làm đã được phê duyệt.

Trong đó, nhà trường có 3 đơn vị trực thuộc thuộc nhóm 3 và 2 đơn vị thuộc nhóm 2, theo phân loại chức năng và nhiệm vụ. Sự chênh lệch giữa thực tế và định mức nhân sự cho thấy cần có các giải pháp điều chỉnh hợp lý để đáp ứng yêu cầu của giai đoạn tự chủ sắp tới.

PGS.TS Vũ Hải Quân đề nghị Trường Đại học An Giang phối hợp với các bộ phận chức năng nhanh chóng hoàn thiện đề án đổi mới cơ chế hoạt động, dự kiến trình Hội đồng Đại học Quốc gia TPHCM vào tháng 12/2025.

Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM nhấn mạnh rằng bối cảnh sắp tới sẽ còn nhiều thách thức, buộc nhà trường phải đưa ra những quyết định quan trọng, kể cả những quyết định khó khăn.

Một trong những vấn đề đáng lưu ý là việc thực hiện tự chủ tài chính có thể kéo theo việc điều chỉnh tăng học phí.

Vì vậy, lãnh đạo Đại học Quốc gia TPHCM đề nghị tập thể nhà trường cần thảo luận kỹ lưỡng, cân nhắc các yếu tố ảnh hưởng để đưa ra quyết định phù hợp, vừa đảm bảo tính khả thi, vừa bảo vệ quyền lợi của người học.

Trường Đại học An Giang thành lập năm 1999 trên cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm An Giang, trực thuộc UBND tỉnh An Giang.

Từ ngày 13/8/2019, Trường trở thành trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia TPHCM theo Quyết định số 1007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ