Trước trận U22 Việt Nam và U22 Lào: Củng cố ngôi đầu bảng

Lượt trận thứ 2 là cơ hội rất lớn dành cho U22 Việt Nam có thể củng cố ngôi đầu bảng B khi chỉ phải gặp đối thủ bị đánh giá yếu hơn nhiều là U22 Lào. Tuy nhiên, không vì đối thủ ở thế “cửa dưới” mà thầy trò HLV Park Hang Seo chủ quan.

Trọng Hoàng (giữa) và đồng đội đã sẵn sàng dội thêm mưa gôn vào lưới Lào.
Trọng Hoàng (giữa) và đồng đội đã sẵn sàng dội thêm mưa gôn vào lưới Lào.

U22 Lào tiến bộ nhanh

Sau lượt trận đầu tiên ở bảng B, đã có khá nhiều bất ngờ diễn ra. Những đội bóng bị đánh giá yếu hơn là Indonesia đã chơi một trận đầy ấn tượng khi quật ngã ĐKVĐ Thái Lan. Tuy nhiên, điều thú vị hơn cả đấy là U22 Lào đã chơi kiên cường, thậm chí suýt có chiến thắng trước U22 Singapore.

Giành được kết quả hòa 0-0 đã đem đến sự tự tin khá lớn cho U22 Lào, đặc biệt trong bối cảnh họ bị nhận định là đội bóng lót đường tại bảng B.

Có một thực tế, từ đầu năm 2019 đến nay, U22 Lào đã có bước tiến bộ khá nhanh, bắt đầu từ vòng loại U23 châu Á 2020. Ở giải đấu hồi tháng 3 vừa qua, U22 Lào đã chơi khá đường nét và không còn mong manh dễ vỡ như trước đây. Thậm chí, họ còn giành chiến thắng 3-2 trước U22 Philippines.

Dưới bàn tay của HLV Sundramoorthy, U22 Lào đã chơi có tính tổ chức, chặt chẽ trong phòng ngự và đặc biệt phía trên, tiền vệ đội trưởng Vong Chiengkham luôn tỏ ra rất nguy hiểm với các pha đi bóng lắt léo, dứt điểm hiểm hóc.

U22 Lào (áo trắng) thoát thua trước U22 Singapore trong trận ra quân SEA Games 30.
U22 Lào (áo trắng) thoát thua trước U22 Singapore trong trận ra quân SEA Games 30.

Mới nhất, ở trận gặp U22 Singapore, nếu may mắn hơn Vong Chiengkham đã có thể chọc thủng lưới đối phương sau hàng loạt pha đi bóng lắt léo từ biên vào khu vực cấm địa đối phương. Cầu thủ được mệnh danh là “Messi Lào” đang là linh hồn trong các pha lên bóng của đội bóng xứ Triệu Voi.

Mặt khác, nhờ sự dẫn dắt của HLV Sundramoorthy, U22 Lào luôn có đấu pháp hợp lý nhờ sự hiểu biết sâu rộng về các đội bóng ở khu vực ĐNA. Nên nhớ, trước đây, HLV Sundramoorthy là danh thủ bóng đá rất nổi tiếng của Singapore nên kiến thức về bóng đá khu vực được nhà cầm quân 54 tuổi này nắm trong tầm tay.

Không thể chủ quan

Trước trận đấu này, HLV Sundramoorthy đã thẳng thắn nói rằng U22 Việt Nam quá mạnh và là ứng viên chiếc HCV. “Chúng tôi đã xem U22 Việt Nam đá với U22 Brunei, có lẽ trận đấu đó U22 Việt Nam không sử dụng đội hình mạnh nhất nhưng vẫn có chiến thắng đậm. Tôi biết U22 Việt Nam rất mạnh nên chúng tôi phải chơi hết sức thận trọng”, HLV Sundramoorthy cho biết.

Trên thực tế, dù U22 Lào có nhiều tiến bộ trong thời gian qua nhưng sòng phẳng mà nói chất lượng cầu thủ của đội bóng này không thể so bì với U22 Việt Nam. Dù vậy, nói như vậy không có nghĩa các học trò HLV Park Hang Seo sẽ kê cao gối ngủ, nhập cuộc mà không đề phòng đối phương.

Hiện nay, HLV Park Hang Seo đang cân đối lực lượng và chưa biết trận chiều nay, U22 Việt Nam có xuất phát với đội hình mạnh nhất hay không. Nói thế là bởi nếu dùng “tổ chính” quá sớm sẽ tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ cầu thủ bị hao mòn thể lực, khó đảm bảo sức khỏe và phong độ tốt cho 3 trận đấu với các đội mạnh khác là U22 Singapore, Indonesia và Thái Lan.

U22 Việt Nam sẵn sàng giành 3 điểm trước U22 Lào.
U22 Việt Nam sẵn sàng giành 3 điểm trước U22 Lào.

Theo đó, ông Park sẽ tính đến phương án “cấy” 1-2 cầu thủ chất lượng cao như Đức Chiến, Hùng Dũng, Hoàng Đức vào đội hình xuất phát để đảm bảo sự cân bằng giữa các tuyến. Hơn nữa, việc đưa Hùng Dũng vào đá chính sẽ giúp cầu thủ này sớm làm quen với điều kiện sân cỏ nhân tạo và hòa nhập với các “đàn em” lần đầu được thi đấu cùng ở một giải đấu quốc tế.

U22 Việt Nam sẽ nâng dần cấp độ, diễn biến lối chơi để sớm thích nghi với điều kiện chơi bóng mới. Và sẽ không ngạc nhiên, hàng công sẽ ào ạt xông lên nhằm sớm có được lợi thế bàn thắng để từ đó sẽ áp dụng chính sách xoay tua, rút các trụ cột ra nghỉ nhằm bảo toàn lực lượng.

HLV Park Hang Seo tính toán rằng ở giai đoạn cuối vòng bảng, sự căng thẳng, quyết liệt mới xuất hiện và những trận đấu với “kèo dưới” như U22 Lào sẽ là màn tập trận và khởi động cho dàn sao của mình tăng tính kết nối trong lối chơi cũng như sự hưng phấn.

Theo Bongdaplus

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.