Trung tâm GDTX số 3 Đà Nẵng: Thực hiện tốt chức năng phục vụ cộng đồng

GD&TĐ - Trung tâm GDTX số 3 Đà Nẵng đã có nhiều đóng góp trong  xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hòa Vang và Cẩm Lệ.

Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Trung tâm GDTX số 3 Đà Nẵng.
Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Trung tâm GDTX số 3 Đà Nẵng.

Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 3 có 02 cơ sở, cơ sở 1 nằm trên địa bàn quận Cẩm Lệ, cơ sở 2 nằm trên địa bàn huyện Hòa Vang, là địa bàn đời sống nhân dân còn khó khăn, có thu nhập thấp.

Dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và đội ngũ, nhưng trong 5 năm qua, Trung tâm GDTX số 3 đã thực hiện tốt và có hiệu quả 9 nhiệm vụ mà UBND TP Đà Nẵng giao đối với trung tâm GDTX cấp thành phố. Trung tâm đã xây dựng và phát triển tốt về xây dựng xã hội học tập tại địa phương; làm tốt công tác xóa mù, phổ cập giáo dục, đáp ứng mọi nhu cầu học tập của nhân dân trên địa bàn; tạo động lực phát triển kinh tế, giáo dục cho địa phương được các cấp các ngành ghi nhận. Trung tâm cũng là địa chỉ tin cậy được người học lựa chọn trong công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức đáp ứng nhu cầu phát triển trong công cuộc đổi mới hiện nay .

Cùng với quá trình thực hiện các hoạt động giáo dục – đào tạo, Trung tâm GDTX số 3 đã góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ.

Ông Lê Xuyên – Giám đốc Trung tâm GDTX số 3 cho biết: “Chúng tôi ưu tiên tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục thường xuyên cấp THCS và THPT góp phần công tác phân luồng học sinh sau THCS trên địa bàn và đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nếu năm học 2018-2019, Trung tâm chỉ có có 14 lớp/548 học sinh đến năm học 2020-2021 có 25 lớp/940 học sinh”. Công tác phân luồng của Trung tâm được triển khai dựa trên cơ sở phối hợp với các trường THCS –THPT để tư vấn cho phụ huynh và học sinh lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với xu thế phát triển hiện nay.

Trung tâm GDTX số 3 tổ chức chuyên đề Giáo dục thường xuyên đổi mới để phát triển, góp phần xây dựng xã hội học tập.

Trung tâm GDTX số 3 tổ chức chuyên đề Giáo dục thường xuyên đổi mới để phát triển, góp phần xây dựng xã hội học tập.

Trung tâm đã liên kết với các trường cao đẳng trên địa bàn mở lớp dạy nghề trung cấp miễn phí, số lượng bình quân hàng năm gần 300 em. Hầu hết các em ra trường đều có việc làm và có lương tối thiểu trên 5 triệu đồng/tháng có việc làm ổn định và góp phần xóa đói giảm nghèo trên địa bàn.

Từ những ngày đầu thành lập Trung tâm GDTX số 3 đã phối hợp với các đơn vị liên quan, mở các lớp dạy nghề trung cấp miễn phí cho học sinh, mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ như Quản lý giáo dục cấp trưởng phó phòng, quản lý tài chính, chứng chỉ nấu ăn… theo đơn đặt hàng của các địa phương về phát triển đội ngũ cán bộ nguồn, các tiêu chí việc làm.

Trung tâm đã tạo mọi điều kiện học tập cho nhiều đối tượng, mọi nơi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cùng như các vùng lân cận. Đơn cử như mô hình các lớp THPT dành cho các em học sinh ở miền núi vùng tây bắc huyện Hòa Vang đã góp phần trong công tác phân luồng học sinh trong toàn ngành.

Theo ông Lê Xuyên, đây là mô hình mới mà Trung tâm đã tham mưu với UBND thành phố, Sở GD&ĐT để triển khai. Mô hình này đã góp phần thực hiện Chỉ thị 24 của Thành ủy Đà Nẵng, nâng cao tri thức cho dân cư vùng xa, vùng sâu của huyện Hòa Vang. Mô hình này cũng góp phần hoàn thành xây dựng tiêu chí nông thôn mới và chương trình thành phố 4 an, chương trình “5 không” “3 có” của thành phố. Với sự chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, Trung tâm GDTX số 3 đã được Sở GD&ĐT Đà Nẵng tặng giấy khen đã hoàn thành tốt phong trào thành phố “4 an” và UBND huyện Hòa Vang tặng giấy khen đã hoàn thành tốt phong trào xây dựng nông thôn mới.

Chỉ tính từ năm học 2018 – 2019 đến năm học 2020 – 2021, từ sự ủng hộ của UBND huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ, Quỹ tiếp sức đến trường của Trung tâm GDTX số 3 đã tiếp nhận 90 triệu đồng. Ngoài ra, từ sự vận động của Trung tâm nhiều nhà hảo tâm tặng quà, xe đạp, các công cụ dụng học tập trên 50 triệu đồng cho học sinh…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ