Trung tâm GDTX số 2 Đà Nẵng với nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trung tâm GDTX số 2 Đà Nẵng đã có nhiều hoạt động góp phần triển khai có chất lượng phong trào học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phó Bí thư thường trực Quận ủy Thanh Khê chúc mừng Tập thể Trung tâm GDTX số 2 nhân Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.
Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phó Bí thư thường trực Quận ủy Thanh Khê chúc mừng Tập thể Trung tâm GDTX số 2 nhân Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Trung tâm Giáo dục thường xuyên Số 2 Đà Nẵng được thành lập vào tháng 10/2016 trên cơ sở sáp nhập 3 Trung tâm cấp quận. Trung tâm chính thức đi vào hoạt động từ tháng 1/2017.

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của một Trung tâm GDTX cấp thành phố, Trung tâm GDTX số 2 đã đa dạng hóa các loại hình đào tạo. Từ dạy văn hóa THCS, THPT, đào tạo hệ Trung cấp, Đại học hệ vừa làm vừa học đến các khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ ,...

Ông Đinh Lương Y – Giám đốc Trung tâm GDTX số 2 cho biết: “Thực hiện nhiệm vụ trên một địa bàn khá rộng, trải dài trên 3 quận Hải Châu, Thanh Khê và Liên Chiểu, Trung tâm đã phối hợp và tham gia cùng Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục và Xây dựng xã hội học tập của các quận trong triển khai kế hoạch, kiểm tra và đánh giá về cộng đồng học tập, đơn vị học tập, mô hình học tập”. Trong năm học 2021 – 2022, Trung tâm đăng ký thực hiện xây dựng đơn vị trở thành “Đơn vị học tập”.

Phòng tin học của Trung tâm GDTX số 2 được đầu tư, nâng cấp đáp ứng nhu cầu đào tạo nghề và thi chứng chỉ hàng năm.

Phòng tin học của Trung tâm GDTX số 2 được đầu tư, nâng cấp đáp ứng nhu cầu đào tạo nghề và thi chứng chỉ hàng năm.

Để đảm bảo hiệu quả của công tác phổ cập giáo dục, Trung tâm GDTX số 2 đã Phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo và Phòng GD-ĐT các quận Thanh Khê, Hải Châu, Liên Chiểu trong thực hiện công tác điều tra, cập nhật dữ liệu, kiểm tra công nhận kết quả năm 2021 tại 28 phường trên địa bàn. Phối hợp với phường Chính Gián trong duy trì lớp Giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ cho 6 học viên đã hoàn thành mức 2.

Thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục, Trung tâm GDTX số 2 có 2 lớp PCGD THCS với 24 học viên; 31 lớp THPT với 1272 học sinh ở cả 3 khối lớp 10 – 11 và 12. Ngoài ra, trung tâm còn hỗ trợ dạy văn hóa THPT cho Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương 5 với 501 học viên/12lớp), Trường Cao đẳng nghề Nguyễn Văn Trỗi với 73 HV/2 lớp. So với năm học 2020-2021 tăng 9 lớp và 350 học viên.

Trung tâm GDTX số 2 hiện đang dạy nghề phổ thông cho 4.982 HS THPT, tăng so với năm học trước 1.350HS. Dạy học, ôn tập, bồi dưỡng chương trình Tin học Ứng dụng CNTT cơ bản được 1.830 học viên, trong đó đã tổ chức thi và cấp chứng chỉ cho 881 HV/4 khóa thi.

Công tác liên kết đào tạo có những bước phát triển mới. Mỗi năm Trung tâm liên kết với các trường Cao đẳng nghề mở hơn 500 học viên học Trung cấp nghề; liên kết với các trường đại học, học viện tổ chức được hơn 2.500 lượt người/năm tham gia các lớp Bồi dưỡng ngắn hạn; hơn 100 học viên/năm tham gia học các lớp Đại học Mầm non và Tiểu học hệ vừa học vừa làm.

Chỉ tính riêng trong năm học 2021 – 2022, Trung tâm GDTX số 2 đã phối hợp với các Trung tâm học tập cộng đồng tại các phường (Thanh Khê Tây, Thanh Khê Đông) thuộc địa bàn quận Thanh Khê để bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng (chuyên đề hành dụng) cho trên 350 lượt người tham gia/4 lần.

Thường xuyên tổ chức các lớp Bồi dưỡng văn hóa và rèn luyện kỹ năng: Bồi dưỡng kiến thức văn hóa lớp 10, 11,12; Tin học, Ngoại ngữ, kỹ năng sống; Cờ vua, khiêu vũ, luyện viết chữ đẹp, Võ thuật, MC; Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên các cấp.

Đã có biết bao thế hệ người học, học sinh đến với Trung tâm bằng một niềm tin vững chắc về uy tín, chất lượng của Trung tâm. Giáo viên đến với người học, đến với học sinh bằng cả tấm lòng yêu thương và trách nhiệm nghề nghiệp. Việc đa dạng hóa các loại hình đạo tạo của Trung tâm GDTX số 2 Đà Nẵng đã đáp ứng ngày càng cao nhu cầu học tập của nhân dân, góp phần xây dựng xã hội học tập.

Với những thành tích đổi mới trong dạy - học và tổ chức các hoạt động giáo dục, Trung tâm GDTX số 2 Đà Nẵng đã vinh dự được tặng Cờ thi đua năm học 2021-2022 của UBND thành phố Đà Nẵng trao tặng.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trung GDTX, hàng năm Trung tâm GDTX số 2 Đà Nẵng đã giảng dạy chương trình Nghề phổ thông cho học sinh các trường THPT trên địa bàn. Nếu năm 2017 chỉ có 3.000 học sinh theo học nghề phổ thông thì đến nay là hơn 5.000 lượt học sinh/năm. Giảng dạy Tiếng Anh, Tin học cho 1.500-2.000 lượt người học/năm. Hàng tháng, Trung tâm tổ chức các kỳ thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản cho học sinh cũng như các đối tượng xã hội có nhu cầu với 1.800-2.000 lượt/năm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ