Đây là nỗ lực đảm bảo sự công bằng trong việc tiếp cận với giáo dục trong cả nước của Trung Quốc.
50.000 chỗ học sẽ được dành cho sinh viên từ 832 hạt nghèo và 10 tỉnh khác có tỷ lệ sinh viên đỗ đại học thấp như Hà Nam, Cam Túc.
Số chỉ tiêu trên cũng được áp dụng vào năm ngoái, nhưng năm 2013, chỉ có 30.000 chỉ tiêu cho sinh viên đến từ các vùng quê nghèo.
Để được nhận vào học, sinh viên nông thôn phải học tại các trường trung học địa phương trong 3 năm liên tiếp và đạt tiêu chuẩn của các trường danh tiếng (như Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh và Đại học Phúc Đán) đề ra.
Ngoài 3 trường danh tiếng trên, các trường khác sẽ phải đảm bảo có không dưới 2% sinh viên được tuyển vào là từ các vùng quê khó khăn.
Chỉ tiêu trên được đưa ra sau một cuộc họp của các nhà lãnh đạo Trung Quốc, theo đó họ đã hứa rằng mỗi đứa trẻ sẽ có quyền tiếp cận giáo dục chất lượng và bình đẳng để ngăn chặn sự lan rộng của đói nghèo qua các thế hệ.